Điều tra vụ 3 người trong gia đình tử vong, có 1 phụ nữ mang thai 7 tháng

Phá cửa vào trong phòng trọ có dấu hiệu bất thường, mọi người tá hỏa phát hiện anh Cường đã chết trong tư thế treo cổ, vợ anh này cùng con gái 4 tuổi nằm dưới nền nhà đầy máu.

Báo Người Lao Động đưa thông tin ban đầu, vào sáng 27/5, cảnh sát phát hiện 3 người tử vong tại căn nhà trọ ở thị xã Dĩ An (Bình Dương). Nạn nhân là 2 vợ chồng và con gái 4 tuổi, cùng quê Thanh Hóa.

Theo đó, vào khoảng 9h cùng ngày, người dân sống ở khu phố Bình Đường 4, phường An Bình, thị xã Dĩ An thấy căn phòng tại dãy nhà trọ có dấu hiệu bất thường nên báo công an.

Phá cửa vào trong, mọi người hoang hốt kh phát hiện anh Trần Văn Cường (35 tuổi) chết trong tư thế treo cổ, dưới nền là thi thể của chị Phạm Thị Hằng (31 tuổi, vợ anh Cường) và con gái 4 tuổi.

Công an phong tỏa hiện trường, điều tra vụ việc. Ảnh: NLĐ.

Công an phong tỏa hiện trường, điều tra vụ việc. Ảnh: NLĐ.

Ngay sau đó, Công an thị xã Dĩ An phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ của Công an tỉnh Bình Dương phong tỏa hiện trường và tiến hành thu thập các chứng cứ.

Được biết, chị Hằng đang mang thai 7 tháng.

Theo Zing.vn, chiều cùng ngày, Công an tỉnh Bình Dương đã xác định được nguyên nhân ban đầu dẫn đến cái chết của anh Trần Văn Cường và vợ con.

Khám nghiệm hiện trường, công an phát hiện trên thi thể chị Hằng và con gái có nhiều vết thương dẫn đến cái chết. Cảnh sát thu giữ 1 con dao dài 40cm, cán bằng gỗ. Riêng anh Cường chết trong tư thế treo cổ.

Bước đầu, CQĐT nhận định anh Cường sát hại vợ và con gái rồi treo cổ tự tử. Cũng theo cơ quan công an, chị Hằng đang mang thai sắp sinh.

Bảo Khánh (T/h)

Nguồn ANTT: http://antt.vn/dieu-tra-vu-3-nguoi-trong-gia-dinh-tu-vong-co-1-phu-nu-mang-thai-7-thang-274433.htm