Điều tra vụ 2 thiếu niên bị đánh trong trường học

Trưa 2/4, UBND quận 10 đã tổ chức họp báo để thông tin vụ việc bảo vệ dân phố đánh 2 thiếu niên trong phòng giám thị của trường THCS Nguyễn Văn Tố.

Buổi họp báo do ông Bùi Thế Hải, Phó chủ tịch UBND quận 10, chủ trì.

Theo ông Hải, trường THCS Nguyễn Văn Tố xảy ra nhiều vụ mất tài sản. Trường báo cáo cho địa phương và đề nghị hỗ trợ an ninh chung.

"Lúc 20h ngày 31/3, bảo vệ phát hiện có thiếu niên vượt rào vào trường. Lúc này một tổ dân phố 4 người đang tuần tra phát hiện và mời 2 thiếu niên vào làm việc. Hai thiếu niên bị đưa vào phòng bảo vệ của trường để chờ lực lượng công an đến giải quyết là N.P.H.T. và N.D.T.A. (cùng sinh năm 2007, thường trú Q.10, cả 2 không phải là học sinh Trường THCS Nguyễn Văn Tố và đã bỏ học từ tháng 2/2021). Các em thừa nhận nhiều lần vào lấy tài sản. Một em 3 lần, em còn lại khai đột nhập 5 lần”, ông Hải thông tin.

 Ông Bùi Thế Hải, Phó chủ tịch UBND quận 10: "Quan điểm của quận sau khi xảy ra sự việc là yêu cầu công an điều tra xác minh để xử lý nghiêm, không bao che. Công an TP.HCM cũng cho biết vụ việc đang được Công quan quận 10 điều tra". Ảnh: Nguyễn Tiến.

Ông Bùi Thế Hải, Phó chủ tịch UBND quận 10: "Quan điểm của quận sau khi xảy ra sự việc là yêu cầu công an điều tra xác minh để xử lý nghiêm, không bao che. Công an TP.HCM cũng cho biết vụ việc đang được Công quan quận 10 điều tra". Ảnh: Nguyễn Tiến.

Tại phòng bảo vệ của trường, bảo vệ dân phố tên T.Q.H. đã có hành vi đánh người như video clip đăng tải.

Liên quan vụ việc, ông Nguyễn Vi Tường Thụy, hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Văn Tố, Q.10, TP.HCM, vừa có báo cáo về vụ việc 2 thiếu niên bị đấm đá trong phòng giám thị của trường.

Báo cáo có đoạn: “Việc hai em thiếu niên bị đánh trong khuôn viên trường, quay clip đưa lên mạng là sự cố xảy ra khá bất ngờ, không thể lường trước được và cũng không do nhân viên nhà trường làm. Tuy nhiên, vì xảy ra trong nhà trường nên ảnh hưởng lớn đến ngành và địa phương, với vai trò hiệu trưởng đơn vị, tôi xin nhận một số khuyết điểm.

Khi xảy ra sự cố bị mất vặt, do suy nghĩ đơn giản, chủ quan cho rằng chỉ cần tăng cường công tác tuần tra của tổ bảo vệ và đây là chuyện đơn vị có thể tự khắc phục khó khăn nên chưa kịp thời báo cáo bằng văn bản về lãnh đạo phòng, lãnh đạo UBND quận xin ý kiến chỉ đạo.

Trường THCS Nguyễn Văn Tố, nơi xảy ra vụ việc. Ảnh tư liệu.

Đây là bài học quá đau lòng cho bản thân tôi. Tôi xin nghiêm khắc rút kinh nghiệm và chấp nhận chịu sự khiển trách của lãnh đạo. Tuy nhiên, tôi hoàn toàn không biết có việc đánh đập trẻ em trong trường (chỉ nghĩ đơn giản là tạm giữ tại nhà trường chờ xe đưa về công an phường), thời điểm xảy ra sự việc bản thân tôi cũng không có mặt, cũng không biết là có sự việc đánh đập các em cho đến khi xem clip trên mạng".

“Việc đánh 2 em này là có xảy ra nhưng không phải là nhân viên của nhà trường và nhân viên nhà trường cũng có can ngăn. Người quay clip tuyệt đối không phải nhân viên nhà trường”, ông Thụy cho hay.

Theo ông Thụy, thời gian gần đây, nhà trường thường xuyên bị trộm vặt. Khi xem lại camera an ninh, nhà trường phát hiện từ ngày 24/3 đến rạng sáng 30/3 có nhiều vụ đột nhập vào trường lấy trộm tài sản.

Nhà trường nhận thấy không đủ khả năng tiếp tục tự quản nên đã báo cho công an khu vực và nhờ sự phối hợp hỗ trợ từ phía Công an phường 14, quận 10 để tăng cường tuần tra, đảm bảo an ninh cho nhà trường.

Hiện Công an quận 10 đang tiếp tục phối hợp điều tra làm rõ và xử lý theo đúng quy định pháp luật.

Hồng Thủy

Nguồn Nông Nghiệp: https://nongnghiep.vn/dieu-tra-vu-2-thieu-nien-bi-danh-trong-truong-hoc-d287569.html