Điều tra vụ 2 người Hàn Quốc tử vong tại tòa nhà Keangnam

Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) cho biết đang phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội tích cực làm rõ vụ tử vong của 2 người Hàn Quốc tại tòa nhà Keangnam, đường Phạm Hùng, phường Mễ Trì.

Đại diện Công an quận Nam Từ Liêm cho hay, hai người Hàn Quốc 1 nam, 1 nữ tử vong tại một căn phòng thuộc tầng 17, tòa nhà Keangnam ở phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm.

Nam nạn nhân là ông Soo Ch., giám đốc một công ty chuyên về linh kiện điện tử đóng tại địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. Nạn nhân còn lại là bà Mi Nh. Khi phát hiện, ông Soo Ch. đã tử vong trên giường, còn bà Mi Nh. tử vong trong tư thế treo cổ tại tủ quần áo trong căn phòng.

Về diễn biến điều tra làm rõ vụ việc, đại diện Công an quận Nam Từ Liêm cho biết hiện chưa có thông tin gì mới, cũng chưa có nhận định ban đầu về nguyên nhân xảy ra vụ việc.

“Đến nay, Phòng Cảnh sát Công an TP Hà Nội đã vào cuộc điều tra làm rõ, Công an quận Nam Từ Liêm giữ vai trò phối hợp, khi có kết luận chính thức sẽ công khai thông tin”, vị này cho biết.

Thiếu tá Nguyễn Quang Trung, Trưởng Công an phường Mễ Trì, cho biết đơn vị được giao nhiệm vụ bảo vệ hiện trường nên cắt cử người túc trực tại tòa nhà Keangnam 24/24 giờ.

Đan Hạ

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/dieu-tra-vu-2-nguoi-han-quoc-tu-vong-tai-toa-nha-keangnam-951780.html