Điều tra vụ 2 du khách chết bất thường khi lưu trú tại khách sạn

Trước khi xảy ra vụ việc hai thành viên trong một gia đình tử vong tại khách sạn thì cơ sở lưu trú này từng có 'tiền án' khi có nhiều du khách bị ngộ độc.

Ngày 28/9, tại buổi họp báo quý 3 do Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng tổ chức ngày 28/9, đại diện cơ quan công an đã thông tin kết quả điều tra ban đầu về trường hợp hai thành viên trong một gia đình chết bất thường khi đi du lịch.

Tại buổi họp báo quý 3 ngày 28/9, lãnh đạo thành phố Đà Nẵng đã giải đáp nhiều vấn đề nóng của địa phương. Ảnh: AN

Đại tá Nguyễn Văn Chính - Phó Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, ngày 15/9, gia đình gồm ba thành viên của anh Đặng Ngọc Vạn (du khách đến từ Nghệ An) đến khách sạn Hilary (số 128 Hồ Nghinh, quận Sơn Trà, Đà Nẵng) để lưu trú, cùng với đoàn khách 20 người.

Đến sáng ngày 16/9, anh Vạn gọi điện nhờ nhân viên lễ tân khách sạn gọi xe để chở vợ con đi cấp cứu vì vợ anh Vạn bất tỉnh, cháu bé khóc thét, còn anh Vạn thì mệt mỏi.

Khi đến Bệnh viện Hoàn Mỹ cấp cứu thì cháu bé đã ngừng thở, vợ anh Vạn cũng tử vong sau đó. Lúc này anh Vạn có những triệu chứng mệt mỏi và khó thở nên được chuyển đến bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng cấp cứu.

Theo Đại tá Chính thì trước đó, vào ngày 15/9, một cặp nam nữ tên M. và N. cũng thuê phòng tại tầng 2 khách sạn Hilary để lưu trú. Tối cùng ngày, đôi nam nữ này ăn bún tại trung tâm thương mại,sau đó về khách sạn nghỉ ngơi.

Đến 19 giờ cùng ngày, cả chị N. và anh M. đều có biểu hiện choáng váng, nôn ói, mệt mỏi nên phải nhập viện cấp cứu và sau đó được điều trị qua khỏi.

Cũng trong ngày 15/9, cháu Nguyễn Minh Kh. (con trai anh Nguyễn Kim Th., trú quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) cùng bà nội là Nguyễn Thị X. đến lưu trú tại phòng 203 khách sạn Hilary.

Sau đó, cháu Kh. và bà X. cùng nhập viện vì nôn ói, tiêu chảy. Bà X. được cấp cứu qua khỏi còn cháu Kh. tử vong vào rạng sáng 16/9.

Đại tá Nguyễn Văn Chính cho biết thêm, sau khi vụ việc xảy ra, lực lượng công an đã tổ chức khám nghiệm hiện trường, thu giữ nhiều mẫu vật để phục vụ điều tra.

Trong quá trình điều tra, lực lượng công an đã thu và niêm phong một số mẫu vật tại các phòng của khách sạn này.

Ngoài ra, cơ quan công an cũng đã hoàn thành việc khám nghiệm tử thi, lấy lời khai của nạn nhân và những người liên qua.

“Hiện chúng tôi đang chờ kết kết quả khám nghiệm, để tìm ra nguyên nhân dẫn đến cái chết của những người lưu trú tại khách sạn trên”, Đại tá Chính nói.

Theo Công an Đà Nẵng thì trong tháng 8, khách sạn Hilary có tiến hành phu thuốc diệt côn trùng tại các phòng nghỉ của khách sạn. Do đó, kết quả điều tra phụ thuộc rất lớn vào kết quả khám nghiệm.

An Nguyên

Nguồn Giáo Dục VN: http://giaoduc.net.vn/xa-hoi/dieu-tra-vu-2-du-khach-chet-bat-thuong-khi-luu-tru-tai-khach-san-post191298.gd