Điều tra việc người đàn ông tử vong tại chùa trong trạng thái treo cổ

Khi được người dân phát hiện, người đàn ông đã tử vong tại sân chùa trong trạng thái treo cổ. Nguyên nhân vụ việc đang được lực lượng chức năng xác định.

Ngày 13/2, trao đổi với PV, ông Ngô Chí Dũng – Chủ tịch UBND xã Đồng Lạc (huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc một người đàn ông tử vong chưa rõ nguyên nhân.

Hiện trường nơi nạn nhân Th. tử vong trong trạng thái treo cổ ở sân chùa.

Hiện trường nơi nạn nhân Th. tử vong trong trạng thái treo cổ ở sân chùa.

Cụ thể, vào khoảng gần 8h sáng 13/2, người dân đi làm đồng tại thôn Tháp Phan, xã Đồng Lạc đã phát hiện một người đàn ông tử vong trong trạng thái treo cổ tại chùa Phan khiến mọi người hoảng sợ và sau đó vụ việc được cấp báo cho chính quyền sở tại.

“Khi nhận được thông tin từ quần chúng nhân dân, chính quyền địa phương huy động công an xã và bản thân tôi cũng có mặt tại hiện trường. Khi đến nơi, tôi thấy người đàn ông mặc áo phông dài tay kẻ sọc, quần bò và đi giầy thể thao treo cổ lên cây nhãn ở sân chùa Phan trong tình trạng đã tử vong", ông Ngô Chí Dũng cho hay.

Khi kiểm tra trên người nạn nhân, lực lượng công an xã phát hiện có giấy tờ tùy thân và nạn nhân được xác định là Nguyễn Văn Th. (SN 1975, trú tại xóm Tiền Phong, thôn Hoàng Xá, xã Quyết Thắng, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương).

Qua tìm hiểu nhanh, được biết, nạn nhân Th. trước đây từng đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài, đã có vợ con và làm nghề tự do.

Do vụ việc vượt quá thẩm quyền của chính quyền địa phương, cho nên Công an xã Đồng Lạc nhanh chóng cấp báo cho Công an huyện Nam Sách cùng đơn vị chức năng Công an tỉnh Hải Dương về tiến hành thụ lý, điều tra nguyên nhân và liên lạc với gia đình nạn nhân để phối hợp giải quyết.

Nguyên nhân của vụ việc đang được các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/dieu-tra-viec-nguoi-dan-ong-tu-vong-tai-chua-trong-trang-thai-treo-co-a421884.html