Điều tra việc chặt, phá vườn đào Tết trị giá hàng tỉ đồng

Lợi dụng sơ hở của người dân, kẻ gian đã đột nhập vào vườn đào tết của các hộ gia đình ở khu phố Tỉnh Cầu (Bắc Ninh) để phá hoại, gây thiệt hại hàng tỉ đồng.

Ngày 20-10, ông Nguyễn Văn Huệ, Trưởng Công an thị xã Từ Sơn (tỉnh Bắc Ninh), cho biết công an đang vào cuộc điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc 147 gốc đào tết của người dân bị phá hoại.

Đào tết nhà ông Nguyễn Huy Thành (59 tuổi) bị kẻ gian phá hoại

Đào tết nhà ông Nguyễn Huy Thành (59 tuổi) bị kẻ gian phá hoại

Trước đó, sáng 17-1, nhiều hộ gia đình trồng đào tết ở khu phố Tỉnh Cầu (phường Đình Bảng, TX Từ Sơn) bất ngờ phát hiện hàng trăm gốc đào tết chuẩn bị thu hoạch của mình bất ngờ bị phá hoại. Sau đó, người dân đã nhanh chóng báo lên chính quyền địa phương để điều tra làm rõ và truy tìm thủ phạm.

Nhiều cây đào bị bẻ ngang thân

Ông Nguyễn Thế Chín, Chủ tịch UBND phường Đình Bảng, thị xã Từ Sơn cho biết tại phường Đình Bảng có hơn 400 hộ dân trồng đào thì có tổng số 11 hộ bị kẻ xấu chặt phá, hiện hại hàng tỉ đồng. "Hộ bị phá nhiều nhất là 60 cây, cây giá trị nhất từ 15-20 triệu đồng. Trước đây, cũng đã từng xảy ra tình trạng phá hoại đào như này nhưng số lượng không nhiều" - ông Chín nói.

Ông Nguyễn Huy Thành (59 tuổi, trú tại khu phố Tỉnh Cầu) cho biết nhà ông bị kẻ gian phá khoảng 50 gốc đào thế trồng 4-5 năm, thiệt hại ước tính hơn 200 triệu đồng. Kẻ gian phá hoại, chặt cành rồi bẻ toạc, làm hỏng thế đào, mất hết giá trị, chỉ có thể làm củi.

Những gốc đào đã được lên thế bị bẻ gãy

Nhiều hộ gia định bị thiệt hại hàng trăm triệu đồng

Thân đào bị cưa để đầy ven đường

Hoặc chất thành đống và đốt

Ng. Hưởng

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/dieu-tra-viec-chat-pha-vuon-dao-tet-tri-gia-hang-ti-dong-20190120135447219.htm