Điều tra tàu vận tải đâm chìm tàu cá ngư dân Bình Thuận

Tối 16-8, Giám đốc Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu Lê Văn Thức cho biết, đến thời điểm hiện nay, chưa có cơ sở để xác định tàu vận tải Hải Dương 19 đã đâm chìm tàu cá BTh 96835 TS, công suất 227 CV, của ngư dân thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận, khi đang hành nghề câu mực trên biển.

Trước đó, khoảng 19 giờ ngày 13-8, tàu cá BTh 96835 TS, công suất 227 CV của ngư dân thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận, khi đang hành nghề ở tọa độ 10°05’00”N - 107°21’30”E, cách Đông Nam Mũi Ô Cấp (Vũng Tàu) khoảng 23 hải lý, bất ngờ bị một chiếc tàu vận tải đâm va chìm tại chỗ. Trên tàu có bốn thuyền viên do ông Bạch Tấn Thà làm thuyền trưởng đã may mắn được một tàu cá khác cứu vớt và đến 6 giờ ngày 15-8, bốn ngư dân này đã được đưa về cảng cá La Gi an toàn.

Trước thông tin cho rằng tàu Hải Dương 19 đã đâm chìm tàu cá của ngư dân Bình Thuận rồi bỏ chạy, Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu cho biết, đến thời điểm hiện nay chưa đủ cơ sở để xác định chính xác tàu Hải Dương 19 có đâm va với tàu cá của ngư dân hay không.

Việc xác định danh tính của tàu vận tải gây tai nạn với tàu cá của ngư dân vẫn đang được tiến hành xác minh, làm rõ.

LÊ ANH TUẤN

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/tin-tuc/item/37340202-dieu-tra-tau-van-tai-dam-chim-tau-ca-ngu-dan-binh-thuan.html