Điều tra phó chi cục trưởng Hải quan cửa khẩu Hoàng Diệu nghi gây tai nạn giao thông rồi bỏ chạy

Tối 27-6, Công an tỉnh Bình Phước cho biết đang phối hợp với Công an huyện Bù Gia Mập điều tra vụ việc phó chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu Hoàng Diệu gây tai nạn giao thông rồi bỏ chạy, bị người dân giữ lại

Qua xác minh ban đầu, công an xác định vụ việc liên quan đến ông Mai Như Vệ, Phó chi cục trưởng Chi cục Hải quan Cửa khẩu Hoàng Diệu thuộc Cục Hải quan tỉnh Bình Phước (đóng tại huyện Bù Đốp). Có thông tin ông Vệ gây tai nạn rồi bỏ chạy, sau đó được người dân đuổi theo và giữ lại.

Cụ thể, vào khoảng 16 giờ 25 phút cùng ngày, ông Mai Như Vệ (54 tuổi, ngụ phường Tân Bình, TP Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước) chạy ô tô lưu thông trên đường ĐT759, hướng từ huyện Bù Đốp đi TP HCM.

Ông Mai Như Vệ bị người dân ghi lại hình ảnh sau khi gây TNGT

Ông Mai Như Vệ bị người dân ghi lại hình ảnh sau khi gây TNGT

Trong lúc lưu thông, xe ông Vệ tông trực diện vào xe máy do bà Phạm Thị Năm (36 tuổi; ngụ xã Phước Minh, huyện Bù Gia Mập) điều khiển, lưu thông chiều ngược lại.

Vụ việc khiến bà Năm ngã văng ra đường, bị thương nặng phải đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Bình Phước. Chiếc xe máy bị tông nát, còn phần đầu ô tô của ông Vệ hư hỏng.

Điều đáng nói là sau khi tông bà Năm, ông Vệ tiếp tục rồ ra ô tô bỏ chạy. Một số người dân phát hiện đuổi theo khoảng gần 5 km, lúc đến khu vực thôn Bình Lợi, xã Phước Minh thì chặn lại được. Sau khi giữ ông Vệ, ngay lập tức họ gọi điện trình báo Công an huyện Bù Gia Mập.

Nhận được thông tin, lực lượng CSGT Công an huyện Bù Gia Mập đã có mặt tại hiện trường để lập biên bản. Qua kiểm tra ban đầu, CSGT xác định ông Vệ vi phạm về nồng độ cồn trong lúc tham gia giao thông.

Tin-ảnh:T.Đồng

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/dieu-tra-pho-chi-cuc-truong-hai-quan-cua-khau-hoang-dieu-gay-tai-nan-giao-thong-roi-bo-chay-20200627200823358.htm