Điều tra nhóm thanh niên nghi hại đời thiếu nữ ngất xỉu

M. trở về trong trạng thái sức khỏe suy kiệt, thiếu nữ cho biết bị một thanh niên đưa vào khách sạn hiếp dâm nhiều lần dẫn đến ngất xỉu.

Chiều ngày 9/9/2018, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình cho biết đã trích xuất camera một khách sạn trên địa bàn để điều tra theo đơn đề nghị của gia đình thiếu nữ T.M (14 tuổi, ngụ tổ 8, phường Trần Lãm, TP. Thái Bình) để điều tra nghi vấn hiếp dâm tập thể.

Theo lời trình báo của gia đình T.M, vào cuối tháng 8/2018, thiếu nữ đi chơi cùng nhóm bạn rồi mất tích nhiều ngày liền không về.

Đến ngày 2/9, M. tự trở về nhà trong trạng thái sức khỏe suy kiệt, tâm lý bất thường.

Khách sạn nơi M. cho biết bị một nhóm đối tượng hiếp dâm tập thể (Ảnh Dân sinh).

Được gia đình động viên, thiếu nữ này cho biết, bị một thanh niên đưa vào nhà nghỉ cưỡng bức tập thể nhiều lần liền dẫn đến ngất xỉu.

"Hiện chúng tôi đã trích xuất camera khách sạn, thu giữ các mẫu vật tại hiện trường chuyển cho cơ quan giám định.

Các đối tượng tình nghi liên quan đến vụ việc cũng được mời lên trụ sở lấy lời khai và có biện pháp ngăn chặn tạm thời không đi khỏi nơi cư trú" - một điều tra viên, công an tỉnh Thái Bình cho biết.

Sau khi sự việc xảy ra, T.M vẫn đến trường học bình thường. Được biết, bố mẹ M. hiện là công chức nhà nước.

Vân Khánh

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/dieu-tra-nhom-thanh-nien-nghi-hai-doi-thieu-nu-ngat-xiu-3365150/