Điều tra nhóm đối tượng cầm mã tấu chém nạn nhân đứt gân bàn tay

Mặc dù nạn nhân đã bỏ chạy nhưng nhóm đối tượng vẫn cầm hung khi truy sát và chém anh này nhiều nhát vào đầu, ngực, tay...

Sáng 26/10, trung tá Tạ Đình Tuấn, Trưởng Công an huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị đã tiếp nhận đơn tố cáo của gia đình anh Bùi Duy Trung (SN 1971), trú xã Tân Sơn, huyện Quỳnh Lưu, về việc bị nhóm đối tượng chém trọng thương.

Các vết thương trên người nạn nhân.

Theo đơn tố cáo, vào khoảng 22h50 ngày 4/9, anh Trung đi đến cây xăng Đồng Lan, xã Quỳnh Châu, huyện Quỳnh Lưu, thì bất ngờ có một số đối tượng mang theo mã tấu, tuýp sắt lao đến tấn công.

Quá hoảng loạn, anh Trung chạy vào cây xăng để trốn nhưng các đối tượng hung hăng vẫn đuổi theo chém nhiều nhát vào đầu, ngực, tay. Chỉ đến khi thấy anh Trung nằm ngục thì nhóm đối tượng mới lên xe bỏ đi.

Được biết, tại hiện trường, anh Lê Đức Minh (SN 1989), trú xã Tân Sơn, huyện Quỳnh Lưu đi cùng anh Trung cũng bị các đối tượng chém trọng thương.

Ngay sau đó, các nạn nhân đã được người dân đưa đi cấp cứu, đồng thời báo sự việc lên chính quyền địa phương và cơ quan chức năng.

Do vết thương quá nặng, anh Bùi Duy Trung được chuyển ra bệnh viện Việt Đức, Hà Nội điều trị. Trong đó những vết thương nặng tập trung tại 2 bàn tay; các bác sĩ đã phải tiến hành phẫu thuật nối các gân bị đứt ở bàn tay cho bệnh nhân.

Đơn yêu cầu giám định thương tật của nạn nhân.

Chị Lê Thị Sửu (vợ anh Trung) cho biết: “Mặc dù sự việc xảy ra đã 2 tháng, gia đình cũng đã gửi đơn nhưng cơ quan chức năng vẫn chưa điều tra xong. Đến bây giờ, chồng tôi vãn chưa được đi giám định thương tích”.

Theo trung tá Tạ Đình Tuấn, nhận được tin báo, Công an huyện Quỳnh Lưu đã có mặt tại hiện trường, thu thập chứng cứ, đồng thời tóm gọn các đối tượng gây án ngay tại dốc Truông Vên, xã Quỳnh Tam, huyện Quỳnh Lưu.

Hiện, sự việc đang được điều tra, làm rõ.

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/dieu-tra-nhom-doi-tuong-cam-ma-tau-chem-nan-nhan-dut-gan-ban-tay-a344014.html