Điều tra nguyên nhân vụ sư trụ trì tịnh xá tử vong với vết thương trên đầu

Sư trụ trì của tịnh xá Ngọc Nhân (quận 6, TP.HCM) được phát hiện nằm gục dưới sàn nhà bếp, trên đầu có thương tích.

Hiện trường vụ việc

Hiện trường vụ việc

Ngày 6/4, Công an quận 6, TP.HCM cho biết đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM điều tra làm rõ vụ việc một trụ trì tịnh xá tử vong.

Nạn nhân là sư thầy H.T.T. (58 tuổi), trụ trì tịnh xá Ngọc Nhân trên đường Hậu Giang, phường 12, quận 6.

Theo thông tin ban đầu, chiều 5/4 bà bà HTN (chị ruột) và cháu nạn nhân có tìm đến tịnh xá. Thấy tịnh xá khóa cửa nên mẹ con bà này tự dùng chìa khóa mở cửa vào.

Khi vào bên trong, bà N. phát hiện sư thầy T. có vết thương trên đầu, người đầy máu nằm bất động trên sàn nhà bếp nên hô hoán và nhờ người đưa đi Bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu. Tuy nhiên do thương tích nặng, sư thầy T. đã tử vong.

Nhận được thông tin, lực lượng chức năng có mặt, phong tỏa hiện trường khám nghiệm để phục vụ công tác điều tra.

Được biết sư thầy T. sống một mình tại tịnh xá Ngọc Nhân.

Minh Tuệ

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/dieu-tra-nguyen-nhan-vu-su-tru-tri-tinh-xa-tu-vong-voi-vet-thuong-tren-dau-104862.html