Điều tra nguyên nhân vụ cháy rừng trồng tại Phúc Yên, Vĩnh Phúc

Sau nỗ lực chữa cháy, khoảng 1 giờ ngày 13/11, lực lượng chức năng đã khống chế và dập tắt đám cháy rừng tại khu vực rừng trồng thôn Đồng Chằm, xã Ngọc Thanh, thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

Vụ cháy gây thiệt hại từ 7 đến 10 ha rừng trồng. Ảnh: Quốc Dũng - TTXVN

Vụ cháy gây thiệt hại từ 7 đến 10 ha rừng trồng. Ảnh: Quốc Dũng - TTXVN

Thông tin ban đầu, vụ cháy gây thiệt hại từ 7 đến 10 ha rừng trồng. Hiện cơ quan chức năng tỉnh đang điều tra, làm rõ nguyên nhân gây ra cháy rừng.
Vụ cháy rừng được người dân phát hiện lúc hơn 16 giờ 30 phút ngày 12/11.

Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ - Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã huy động hơn 70 cán bộ, chiến sĩ phối hợp cùng các cấp chính quyền, cơ quan thành phố Phúc Yên cùng người dân tham gia dập lửa.

Tuy nhiên, đám cháy xảy ra vào lúc trời tối khiến lực lượng cứu hộ gặp không ít khó khăn khi tiếp cận hiện trường.

Thêm vào đó, do thảm thực bì dày, thời tiết khô hanh cũng khiến đám cháy nhanh chóng lan rộng.
Lực lượng chữa cháy đã thực hiện nhiều biện pháp như dùng cành cây dập lửa, cắt rừng tạo đường băng cản lửa...

Sau nhiều giờ nỗ lực, khẩn trương chữa cháy, đến khoảng 1 giờ ngày 13/11, đám cháy đã được dập tắt./.

Nguyễn Trọng Lịch/TTXVN

Nguồn Bnews: https://bnews.vn/dieu-tra-nguyen-nhan-vu-chay-rung-trong-tai-phuc-yen-vinh-phuc/177712.html