Điều tra nguyên nhân người phụ nữ ở Quảng Trị thương nặng sau tiếng súng

Sau tiếng súng nổ, người dân phát hiện bà Thu thương nặng ở vùng vai trái, máu chảy nhiều nên đã đưa đi cấp cứu.

Ngày 3/6, UBND xã Triệu Thượng, huyện Triệu Phong (Quảng Trị) xác nhận thông tin trên báo Giao Thông. Nạn nhân của vụ việc là bà Trần Thị Lệ Thu (SN 1972).

Vụ việc xảy ra vào khoảng 13h30 ngày 3/6, người dân thôn Nhan Biều 3 (Triệu Thượng) nghe tiếng súng nổ phát ra từ nhà bà Thu. Chạy đến kiểm tra, người dân phát hiện bà Thu bị thương nặng ở vùng vai trái, chảy máu nhiều nên nhanh chóng đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị.

Khẩu súng AK tìm thấy ở hiện trường.

Khẩu súng AK tìm thấy ở hiện trường.

Thông tin trên báo Thanh Niên, Công an huyện Triệu Phong và Công an tỉnh Quảng Trị đã có mặt lấy thông tin, khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ vụ việc.

Tại hiện trường, cơ quan công an đã phát hiện 1 khẩu súng AK và băng đạn còn đạn ở bên trong. Cơ quan chức năng nhận định, nguyên nhân ban đầu xảy ra vụ nổ súng có thể do bà Thu cãi vã, xô xát với chồng là P.V.Q (51 tuổi).

Hiện công an đang điều tra, làm rõ vụ việc.

Mộc Miên (Tổng hợp)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/dieu-tra-nguyen-nhan-nguoi-phu-nu-o-quang-tri-thuong-nang-sau-tieng-sung-a436555.html