Điều tra nguyên nhân người đàn ông ngoại quốc tử vong tại khu tập thể công ty

Viện KSND tỉnh Bình Dương vừa có báo cáo ban đầu về vụ việc người đàn ông ngoại quốc tử vong tại khu lưu trú tập thể của chuyên gia trong khuôn viên công ty. Nạn nhân là ông Suchart (SN 1963, Quốc tịch Thái Lan), là Chuyên gia kỹ thuật của Công ty TNHH bao bì Saha Dhara.

Vị trí khu tập thể lưu trú trong công ty nơi người đàn ông ngoại quốc tử vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 08 giờ 30 ngày 09/11, Viện KSND tỉnh Bình Dương nhận được điện báo của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương (PC01) về vụ người nước ngoài chết chưa rõ nguyên nhân tại Công ty TNHH bao bì Saha Dhara (Khu Công nghiệp Tân Đông Hiệp A, TX.Dĩ An, tỉnh Bình Dương). Viện KSND tỉnh Bình Dương phân công Kiểm sát viên Trịnh Thế Minh thực hiện nhiệm vụ kiểm sát việc Cơ quan CSĐT và Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Bình Dương tiến hành khám nghiệm hiện trường.

Qua điều tra, khoảng 03 giờ 00 ngày 09/11, người thân của ông Suchart điện thoại từ Thái Lan cho người đàn ông này nhiều lần nhưng không được nên đã liên lạc qua điện thoại di động của ông Somdee.

Khi ông Somdee đi vào phòng ngủ của ông Suchart thì phát hiện người này đã chết trên giường ngủ trong tư thế nằm ngửa, đầu kê gối cao, đắp mền che kín từ ngực xuống chân, mắt còn đeo kính, hai tai đang gắn tai phone nối với điện thoại di động. Ông Somdee liền truy hô cho mọi người có mặt ở trong khu tập thể của công ty biết.

Sau đó sự việc đã được trình báo đến các cơ quan chức năng biết để tiến hành khám nghiệm hiện trường theo quy định của Pháp luật Việt Nam.

Kiểm sát viên có mặt tại hiện trường: trong phòng kê một giường ngủ, một tủ quần áo, một tủ lạnh và một bàn làm việc cá nhân, trong phòng có thiết kế nhà vệ sinh riêng. Tất cả các đồ vật trong phòng không có dấu hiệu xáo trộn, mất mát. Trong tủ lạnh, tủ quần áo, bàn làm việc để rất nhiều hộp thuốc tây.

Sau khi khám nghiệm hiện trường, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương (PC01) đã chuyển xác ông Suchart đến lưu giữ tại Nhà đại thể Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Dương để hoàn tất thủ tục ngoại giao trước khi tiến hành mổ tử thi xác định nguyên nhân tử vong. Đồng thời đang khẩn trương tiến hành các hoạt động điều tra xác minh để xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật./.

Trân Định - Hương Trà

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/cong-to-kiem-sat-tu-phap/theo-dong/dieu-tra-nguyen-nhan-nguoi-dan-ong-ngoai-quoc-tu-vong-tai-khu-tap-the-cong-ty-61557.html