Điều tra nguyên nhân người đàn ông chết cháy lúc rạng sáng

Thi thể người đàn ông 57 tuổi được người dân phát hiện chết cháy cạnh một con rạch lúc rạng sáng. Bước đầu xác định, nạn nhân sống một mình, không có vợ con, làm nghề bán vé số, nghiện rượu, gần đây có biểu hiện trầm cảm.

Chiều 20/5, thông tin từ Công an TP.Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp cho biết, cơ quan điều tra đã xác định nguyên nhân một vụ chết cháy xảy ra vào sáng cùng ngày là do nạn nhân tự đổ xăng lên người rồi tự đốt.

Ảnh trích xuất từ camera an ninh, nơi phát hiện thi thể ông T..

Ảnh trích xuất từ camera an ninh, nơi phát hiện thi thể ông T..

Theo thông tin ban đầu, rạng sáng cùng ngày, người dân phát hiện thi thể một người đàn ông trong tình trạng cháy đen cạnh rạch Cái Sơn, thuộc địa bàn phường 1, TP.Sa Đéc nên trình báo công an.

Lực lượng chức năng đã tiến hành khám nghiệm hiện trường và trích xuất camera an ninh xác định, khoảng 1h52, nạn nhân tên Đặng Phước T., SN 1962, ngụ phường 1, TP.Sa Đéc tự đổ xăng lên người rồi tự đốt. Qua điều tra bước đầu, nạn nhân sống một mình, không có vợ con, làm nghề bán vé số, nghiện rượu, thường xuyên say xỉn. Gần đây, người đàn ông này có biểu hiện trầm cảm.

Hiện cơ quan công an đã bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình lo hậu sự.

Thanh Lâm

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/dieu-tra-nguyen-nhan-nguoi-dan-ong-chet-chay-luc-rang-sang-a434672.html