Điều tra nguyên nhân nam thanh niên chết bất thường trên đường

Người dân phát hiện nam thanh niên đi bộ lên cầu rồi bất ngờ lên cơn co giật, miệng sùi bọt mép rồi nằm gục xuống đường...

Theo thông tin trên báo Sài Gòn giải phóng, ngày 7/8, Công an quận 8, TPHCM đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM điều tra nguyên nhân 1 nam thanh niên tử vong bất thường.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 16h ngày 6/8, người dân gần khu vực cầu Kênh Ngang số 2, đường Bến Bình Đông, phường 15, quận 8, TPHCM thấy 1 nam thanh niên đi bộ lên cây cầu trên.

Khi vừa tới chân cầu, nam thanh niên bất ngờ lên cơn co giật và miệng trào bọp mép rồi nằm gục xuống đường. Người dân phát hiện chạy lại tìm cách sơ cứu nhưng người này đã tử vong.

Danh tính nạn nhân được xác định là Hồ Quán Triệt (SN 1984, ngụ quận 6).

Cùng đưa tin về vụ việc, báo Công an TP HCM dẫn nguồn thông tin từ người nhà nạn nhân cho biết, Triệt từng có thời gian dài sử dụng ma túy. Chính vì vậy, nhiều người nghi ngờ rằng có thể nam thanh niên này sử dụng ma túy quá liều nên dẫn đến sốc thuốc và tử vong.

Đến 18h cùng ngày, thi thể nạn nhân được cơ quan chức năng chuyển về nhà xác để phục vụ công tác điều tra.

Hiện nguyên nhân sự việc đang được cơ quan công an tích cực điều tra, làm rõ.

(Tổng hợp)

Nguồn ĐS&PL: http://www.doisongphapluat.com/phap-luat/an-ninh-hinh-su/dieu-tra-nguyen-nhan-nam-thanh-nien-chet-bat-thuong-tren-duong-a198361.html