Điều tra nguyên nhân một người phụ nữ chết bất thường bên bờ suối

Sau một ngày đi làm rẫy nhưng không trở về, người phụ nữ (ở xã Ea Kpam, huyện Cư M'gar, tỉnh Đắk Lắk) được phát hiện dưới bờ suối trong tình trạng đã tử vong.

Sáng 12/5, một lãnh đạo VKSND huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk cho biết, sau khi nhận được tin báo đơn vị đã cử kiểm sát viên xuống kiểm sát việc khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi cùng cơ quan chức năng để điều tra nguyên nhân một người phụ nữ tử vong.

Khu vực phát hiện thi thể chị P. (Ảnh: 47).

Khu vực phát hiện thi thể chị P. (Ảnh: 47).

Nạn nhân là chị C.T.P (SN 1977, trú tại thôn 7, xã Ea Kpam).

Thông tin ban đầu cho biết, sáng 10/5 chị P. đi làm rẫy (cách nhà khoảng 4 km). Đến tối cùng ngày, không thấy chị P. trở về nhà nên gia đình đã huy động nhiều người đi tìm. Đồng thời, báo cho cơ quan chức năng hỗ trợ tìm kiếm.

Quá trình tìm kiếm đến khoảng 14h30’ ngày 11/5, mọi người phát hiện thi thể chị P. dưới bờ của một con suối cạn (cách rẫy nhà chị P. khoảng 1 km).

Đến sáng 12/5, cơ quan chức năng đã hoàn tất việc khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra nguyên nhân tử vong của nạn nhân.

Nguyễn Chính

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/cong-to-kiem-sat-tu-phap/an-ninh-trat-tu/dieu-tra-nguyen-nhan-mot-nguoi-phu-nu-chet-bat-thuong-ben-bo-suoi-88128.html