Điều tra nguyên nhân hỏa hoạn tại phòng chứa hồ sơ Sở Tài Nguyên & Môi trường tỉnh Đắk Lắk

Hiện vụ hỏa hoạn xảy ra tại căn phòng chứa hồ sơ, tài liệu trên tầng 3 thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đắk Lắk đang được công an tiến hành điều tra nguyên nhân của vụ việc.

Ngày 21/1, thượng tá Bùi Trọng Tuấn, Trưởng Công an TP Buôn Ma Thuột cho biết, đang điều tra nguyên nhân vụ hỏa hoạn xảy ra tại Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đắk Lắk. "Vụ hỏa hoạn diễn ra trên tầng 3 của Sở Tài nguyên và Môi trường Đắk Lắk. Chúng tôi đã thu thập chứng cứ và điều tra nguyên nhân", thượng tá Tuấn nói.

Ông Lê Văn Thi, Phó chánh Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đắk Lắk cho biết, vụ hỏa hoạn xảy ra vào trưa hôm qua ngày 20/1, lúc này cả sở đã nghỉ làm việc, không có ai bị thương, thiệt hại ban đầu có 2 máy tính bị cháy rụi tại phòng thanh tra sở, ở tầng 3.

Tài liệu bị hư hỏng

Tài liệu bị hư hỏng

Bà Ngô Lệ Liên, Chánh Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đắk Lắk cho biết, vụ việc đang được công an điều tra, khi nào có kết luận mới cung cấp được.

Sáng cùng ngày nhiều cán bộ của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đắk Lắk đang vệ sinh để thu gom tro tàn sau vụ hỏa hoạn. Bên ngoài, có rất nhiều giấy tờ, hồ sơ và màn hình máy tính đã cháy rụi. Bên trong căn phòng này nhiều đường dây điện cũng bị cháy, máy điều hòa nhiệt độ không còn nguyên vẹn. Theo quan sát của PV, bên ngoài phòng xảy ra vụ hỏa hoạn này có nhiều bình cứu hỏa và biển cảnh báo về phòng cháy chữa cháy.

LN

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/dieu-tra-nguyen-nhan-hoa-hoan-tai-phong-chua-ho-so-so-tai-nguyen-moi-truong-tinh-dak-lak-20210121154012068.htm