Điều tra nguyên nhân dòng kênh bị nhuộm đen ở Quảng Ngãi

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu cơ quan chức năng làm rõ nguyên nhân dòng kênh bị nhuộm đen khiến cuộc sống người dân huyện Tư Nghĩa khốn khổ.

Trước lo lắng của hàng chục hộ dân, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Tăng Bính yêu cầu cơ quan chức năng khẩn trương làm rõ nguyên nhân khiến dòng kênh ở xã Nghĩa Điền (huyện Tư Nghĩa) bị ô nhiễm.

Người dân xã Nghĩa Điền (huyện Tư Nghĩa) thuê xe tải đổ đất chặn dòng kênh bị ô nhiễm. Ảnh: Minh Hoàng.

Người dân xã Nghĩa Điền (huyện Tư Nghĩa) thuê xe tải đổ đất chặn dòng kênh bị ô nhiễm. Ảnh: Minh Hoàng.

Ông Bính yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với Ban quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi, Công an tỉnh, UBND TP Quảng Ngãi và huyện Tư Nghĩa, tổ chức kiểm tra, xác định rõ nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường tại kênh Tư Nghĩa.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu đoàn công tác liên ngành kiểm tra, giám sát việc xả thải của các doanh nghiệp trong Khu công nghiệp Quảng Phú và các hộ sản xuất, kinh doanh dọc kênh Tư Nghĩa.

"Nếu phát hiện cá nhân, tập thể nào có hành vi vi phạm quy định về bảo vệ môi trường thì xử lý nghiêm và có biện pháp khắc phục dứt điểm, báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện trước ngày 15/6", ông Bính chỉ đạo.

Từ giữa tháng 4 đến nay, nước thải từ các nhà máy tràn ra kênh gây ô nhiễm, khiến cuộc sống người dân ở thôn Điền Chánh, xã Nghĩa Điền bị đảo lộn. Người dân nhiều lần kiến nghị nhưng cơ quan chức năng chưa xử lý tình trạng ô nhiễm, hàng chục hộ dân nơi đây thuê xe đổ đất chặn kênh.

Dòng kênh bị nhuộm đen ở xã Nghĩa Điền, huyện Tư Nghĩa. Ảnh: Minh Hoàng.

Theo báo cáo của UBND huyện Tư Nghĩa, qua kiểm tra, dòng kênh ở xã Nghĩa Điền bị nhuộm màu đen, nổi bọt trắng, có chỗ tạo thành màng, bốc mùi hôi thối. Cá chết nổi lên mặt nước rất nhiều. Nước thải đổ xuống kênh có khả năng bắt nguồn từ Khu công nghiệp Quảng Phú (TP Quảng Ngãi).

Lãnh đạo huyện Tư Nghĩa lo ngại nếu để ô nhiễm kéo dài, không chỉ cuộc sống người dân Điền Chánh xáo trộn mà còn ảnh hưởng đến hàng nghìn hộ ở khu vực lân cận, gồm các xã Nghĩa Trung, Nghĩa Thương và thị trấn La Hà.

Xã Nghĩa Điền, huyện Tư Nghĩa (Quảng Ngãi), nơi dòng kênh bị nhuộm đen. Ảnh: Google Maps.

Minh Hoàng

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/dieu-tra-nguyen-nhan-dong-kenh-bi-nhuom-den-o-quang-ngai-post953671.html