Điều tra nguyên nhân cháy xe khách khi đang chạy trên đường

Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH- CAQ Hoàng Mai, Hà Nội phối hợp với Đội CSGT số 14 để dập lửa xe khách bị cháy, điều tiết, phân làn các phương tiện đi ngang qua tại thời điểm nguy hiểm.

Lực lượng cứu hỏa dập tắt ngọn lửa bùng phát trên xe khách

Lực lượng cứu hỏa dập tắt ngọn lửa bùng phát trên xe khách

Khoảng 19h30 ngày 20-6, trên đường vành đai 3 gần công viên Yên Sở, quận Hoàng Mai, đã xảy vụ cháy ô tô khách 45 chỗ ngồi. Nhận được thông tin, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH- CAQ Hoàng Mai đã điều động phương tiện và CBCS đến làm nhiệm vụ.

Cùng với đó Đội CSGT số 14 cũng nhanh chóng có mặt để phân luồng, đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến. Sau khoảng 30 phút, lực lượng chức năng đã khống chế được ngọn lửa. Tuy nhiên, chiếc xe ô tô khách 45 chỗ mang biển kiểm soát:9B-090.13 bị cháy rụi, trơ khung sắt thép.

Hiện trường vụ cháy xe khách

Vụ cháy đã không có thiệt hại về người. Tài xế điều khiển xe cũng được xác định là Nguyễn Văn Loan (SN 1981), ở xã Kim Thư, huyện Thanh Oai, Hà Nội. Theo tìm hiểu, vào thời điểm trên anh Nguyễn Văn Loan đi sửa xe, trên xe không có người. Công an quận Hoàng Mai đang thụ lý giải quyết vụ việc.

Ánh Nguyệt

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/phap-luat/dieu-tra-nguyen-nhan-chay-xe-khach-khi-dang-chay-tren-duong/857874.antd