Điều tra nguyên nhân cá bè chết gần 1.000 tấn trên sông La Ngà

Ngày 22.5, các cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai đang tiếp tục điều tra nguyên nhân khiến gần 1.000 tấn cá bè của người dân xã La Ngà và xã Phú Ngọc (H.Định Quán, tỉnh Đồng Nai) lại chết trắng bè.

Cá chết hàng loạt khiến cuộc sống người dân điêu đứng

Cá chết hàng loạt khiến cuộc sống người dân điêu đứng

Trước đó, sau cơn mưa lớn vào tối 15, rạng sáng 16.5, cá tại các lồng bè trên sông La Ngà có dấu hiệu nổi đầu, ngửa bụng, sau đó chết hàng loạt. Phát hiện cá chết bất thường, các hộ nuôi cá đã thực hiện nhiều biện pháp như: mở máy sục khí oxy; cắt thả lồng bè trôi về phía hạ nguồn cầu La Ngà…, nhưng vẫn không thể cứu vãn được bè cá. Để vớt vát tài sản, người dân đưa cá lên bờ bán cho khách với giá chưa đến 20.000 đồng/kg trong khi cá sống thường có giá trên 100.000 đồng/kg. Nhiều thương lái đánh ôtô tải đến mua cá về làm thức ăn cho heo. Cá ươn, ngư dân bán cho các hộ gia đình lân cận ủ phân bón.

Theo ông Ngô Tấn Tài – Phó chủ tịch UBND H.Định Quán: “Mặc dù UBND huyện vào đầu mùa mưa đã có kế hoạch thực hiện tuyên truyền các quy định, khuyến cáo hoạt động nuôi cá bè trên hồ Trị An, huyện Định Quán, trong đó triển khai tuyên truyền bằng nhiều hình thức, vận động các hộ nuôi cá giảm đàn, giảm mật độ nuôi, khẩn trương bán các loại cá khi đến mùa thu hoạch nên lượng cá chết đã giảm. Tuy nhiên vẫn còn các hộ nuôi chưa kịp bán nên còn thiệt hại”.

Ông Phùng Cẩm Hà – Chi cục trưởng Chi cục thủy sản – Sở NN&PTNT tỉnh Đồng Nai cho biết đã tổ chức tuyên truyền, phát tờ rơi, loa… cho người dân về nguy cơ cá chết vào đầu mùa mưa, một số hộ đã dời xuống đoạn sông dưới, nhưng khu vực đó lại có ít chỗ đậu nên vẫn có hộ dân không thể dời bè cá, dẫn đến thiệt hại.

Ngoài nguyên nhân do nguồn nước bị ô nhiễm thì mật độ nuôi quá cao tại các khu vực nuôi cá bè cũng được cho là nguyên nhân gây nên hiện tượng cá chết hàng loạt. Tuy nhiên, theo ông Phùng Cẩm Hà, hiện Chi cục Thủy sản lại không có chức năng kiểm soát mật độ nuôi. Hằng năm, đơn vị này chỉ tổ chức tập huấn đến người nuôi về kỹ thuật nuôi, cách quản lý và khuyến cáo mật độ nuôi, khoảng cách lồng, bè nuôi sao cho phù hợp. Cùng với đó là khuyến cáo người nuôi sử dụng thức ăn công nghiệp và hạn chế thức ăn tươi sống, thức ăn tự chế nhằm tránh gây ô nhiễm nguồn nước.

Ông Phùng Cẩm Hà – Chi cục trưởng Chi cục thủy sản – Sở NN&PTNT tỉnh Đồng Nai cho biết: Chúng tôi sẽ đề xuất với tỉnh bắt đầu từ năm 2020, từ tháng 12 đến tháng 6 năm sau, sẽ không cho neo đậu bè cá ở khu vực đã xảy ra tình trạng cá chết hàng loạt. Chỉ có biện pháp đó mới hạn chế được thiệt hại cho bà con nông dân.

HÀ ANH CHIẾN

Nguồn Lao Động: https://laodongtre.laodong.vn/doi-song/dieu-tra-nguyen-nhan-ca-be-chet-gan-1000-tan-tren-song-la-nga-734868.ldo