Điều tra nguyên nhân ba người tử vong tại phòng trọ

Sáng 15-8, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp Công an huyện Định Quán khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ ba người tử vong tại một phòng trọ ở ấp 3, xã La Ngà.

Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường.

Thông tin ban đầu, khoảng 4 giờ sáng cùng ngày, bà Lê Thị Xinh (SN 1949) báo tại khu nhà trọ mình cho thuê ở ấp 3, xã La Ngà xảy ra mâu thuẫn đánh nhau tại một phòng trọ. Nhận tin báo, Công an xã La Ngà đã có mặt tại hiện trường nhưng phòng trọ đóng cửa, khóa trái buộc lực lượng Công an phải phá cửa vào bên trong thì phát hiện ba người đã tử vong, với nhiều vết máu trên nền nhà.

Qua xác minh, ba người tử vong, gồm: Trần Minh Thắng (SN 1978), ngụ huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh; Trần Trúc Ly (SN 1986), ngụ tỉnh Cà Mau và cháu bé tám tháng tuổi T.T.N.

Một số người dân sống gần khu vực trên cho biết, Trần Minh Thắng và chị Trần Trúc Ly đến thuê phòng trọ nhà bà Xinh từ tháng 5-2018, ở với nhau như vợ chồng, hằng ngày làm nghề buôn bán trái cây.

Theo một cán bộ điều tra có mặt tại hiện trường, nguyên nhân dẫn đến vụ việc có thể do mâu thuẫn chuyện tình cảm.

Hiện, nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

THIÊN VƯƠNG

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/phapluat/item/37319502-dieu-tra-nguyen-nhan-ba-nguoi-tu-vong-tai-phong-tro.html