Điều tra nguyên nhân 2 bé tử vong trên công trường đường vành đai 2

Công an quận Thủ Đức (TP.HCM) đang điều tra làm rõ nguyên nhân 2 bé trai bị điện giật tử vong trên công trường vành đai 2.

2 bé trai bị điện giật tử vong trên công trường thi công đường vành đai 2. Ảnh: CTV

2 bé trai bị điện giật tử vong trên công trường thi công đường vành đai 2. Ảnh: CTV

Liên quan đến vụ tai nạn điện giật 2 bé trai tử vong, trao đổi với PV Báo Giao thông sáng 21/7, một lãnh đạo Công ty Điện lực Thủ Đức (TP.HCM) cho biết, đơn vị thi công công trình đường vành đai 2 kéo dây điện hạ thế phía sau đồng hồ điện để cấp điện cho các thiết bị trong công trường không đảm bảo an toàn, gây rò rỉ điện dẫn tới sự cố trên.

Đơn vị thi công là Công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng Bác Ái. “Vụ việc xảy ra bên trong công trường, do đó đến sáng nay Công an quận Thủ Đức đang làm việc với các đơn vị liên quan, nhà thầu thi công khám nghiệm hiện trường để điều tra làm rõ nguyên nhân”, lãnh đạo Công ty Điện lực Thủ Đức nói.

Trước đó, vào khoảng 17h45’ chiều 20/7, trong công trường thi công đường vành đai 2 (đoạn từ cầu vượt Gò Dưa đến đường Phạm Văn Đồng). Bé trai Lê Minh Châu, (SN 2009, quê tỉnh Bình Thuận) và Trương Đặng Văn Bình, (SN 2009, ngụ quận Thủ Đức) cùng một số bạn cùng xóm đang chơi trong khu vực công trường đường Vành đai 2.

Trong lúc chơi đùa, không may bị đường dây điện 3 pha rò rỉ gây tai nạn. Sự cố đã khiến 2 bé tử vong. Sau khi nhận được tin báo về vụ tai nạn, điện lực đã cắt điện khẩn cấp đường dây qua khu vực này.

Được biết, gia đình em Châu có hoàn cảnh rất khó khăn. Mẹ nhận tỏi ở chợ đầu mối về bóc, cha làm thợ hồ nên thu nhập cũng bấp bênh. Bé Châu là con trai đầu trong nhà, kế sau là 2 em gái. Khuya cùng ngày, lãnh đạo phường Tam Phú và đại diện nhà thầu thi công đã đến thăm hỏi, động viên gia đình 2 nạn nhân.

Châu Minh

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/dieu-tra-nguyen-nhan-2-be-tu-vong-tren-cong-truong-duong-vanh-dai-2-d428120.html