Điều tra nguồn gốc Covid-19: Mỹ muốn có thêm dữ liệu từ những ngày đầu tiên bùng phát dịch tại Trung Quốc

Cố vấn An ninh quốc gia Nhà Trắng Jake Sullivan ngày 13/2 tuyên bố, Mỹ 'quan ngại sâu sắc' về phản ứng ban đầu của Trung Quốc đối với cuộc khủng hoảng dịch Covid-19, đồng thời mong muốn Bắc Kinh 'đưa ra các dữ liệu từ những ngày đầu tiên dịch bệnh bùng phát'.

Cuộc điều tra nguồn gốc Covid-19 của WHO kết thúc mà không có phát hiện kết luận nào. (Nguồn: BBC)

Cuộc điều tra nguồn gốc Covid-19 của WHO kết thúc mà không có phát hiện kết luận nào. (Nguồn: BBC)

Ngoài ra, ông Sullivan cũng bày tỏ sự tôn trọng đối với Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), song việc bảo vệ độ tin cậy của WHO là "ưu tiên hàng đầu". Mỹ đang tái gia nhập WHO sau khi chính quyền của cựu Tổng thống Donald Trump rút khỏi để phản đối phản ứng của tổ chức này với đại dịch Covid-19.

Tuyên bố trên được đưa ra vài ngày sau khi nhóm điều tra của WHO trở về từ Vũ Hán (Trung Quốc), "tâm chấn" đầu tiên của đại dịch và cho rằng virus SARS-CoV-2 có thể bắt nguồn từ các mặt hàng hải sản đông lạnh, không phải từ một phòng thí nghiệm của Trung Quốc như một vài người dự đoán.

Ông Sullivan cho biết, báo cáo của WHO phải độc lập và không bị "Chính phủ Trung Quốc thay đổi".

Cùng ngày, các chuyên gia của WHO cũng bày tỏ thất vọng về việc thiếu quyền tiếp cận các dữ liệu thô trong quá trình tới Trung Quốc điều tra nguồn gốc virus SARS-CoV-2 gây dịch Covid-19.

Trước đó, sứ mệnh kéo dài 4 tuần của WHO tại Trung Quốc về việc điều tra nguồn gốc của virus SARS-CoV-2 đã kết thúc mà không có kết luận nào.

(theo AFP/Reuters)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/dieu-tra-nguon-goc-covid-19-my-muon-co-them-du-lieu-tu-nhung-ngay-dau-tien-bung-phat-dich-tai-trung-quoc-136615.html