Điều tra nguồn gốc 50 phách gỗ lậu trên xe ôtô

Ngày 21/4, Công an TP Đà Lạt (Lâm Đồng) cho biết, đã triệu tập ông Nguyễn Bùi Vũ Tuấn (SN 1975, ngụ xã Xuân Thọ, TP Đà Lạt), để làm rõ hành vi tàng trữ gỗ trái pháp luật.

Trước đó, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế Công an Đà Lạt phối hợp với Hạt kiểm lâm Đà Lạt kiểm tra đột xuất căn nhà tại thôn Đa Thọ, xã Xuân Thọ, phát hiện hơn 50 phách gỗ thông trong thùng một xe ôtô. Chiều dài trung bình mỗi phách là 1,6m, rộng 35cm.

Tang vật lực lượng chức năng thu giữ

Tang vật lực lượng chức năng thu giữ

Thời điểm này, căn nhà trên không có ai ở nhà, cũng không có chủ xe ôtô. Qua xác minh, Công an TP Đà Lạt đã triệu tập ông Nguyễn Bùi Vũ Tuấn lên làm việc.

Bước đầu, người đàn ông này khai nhận, số gỗ này do một người cưa hạ để mở lối làm đường trên địa bàn xã Đạ Sar (huyện Lạc Dương). Ông Tuấn “thấy tiếc” nên thu gom, vận chuyển về nhà người quen cất giấu thì bị lực lượng chức năng phát hiện.

Vụ việc hiện đang được Công an điều tra, làm rõ.

Khắc Lịch

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/ban-tin-113/dieu-tra-nguon-goc-50-phach-go-lau-tren-xe-oto-638226/