Điều tra người nghi nhiễm từ Hội thánh truyền giáo Phục hưng

Trường hợp này cách nay hơn 1 tháng có về Bình Thuận làm căn cước công dân và quay vào TP.HCM trong ngày.

Ngày 27-5, tin từ Sở Y tế Bình Thuận cho biết, ngay trong đêm 26-5, sau khi Trung tâm Kiểm soát Bệnh Tật TP.HCM có thông báo về các trường hợp nghi dương tính với SARS-CoV-2 tại Hội thánh truyền giáo Phục hưng (quận Gò Vấp), trong đó có 1 người dân Bình Thuận, Sở Y tế đã điều tra dịch tễ khẩn cấp.

Một điểm phong tỏa tại xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn. Ảnh: MINH TÂM

Một điểm phong tỏa tại xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn. Ảnh: MINH TÂM

Cụ thể, trường hợp trên là anh T, có hộ khẩu trường trú tại huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận. Tình trạng sức khỏe hiện tại của anh T. có sốt, mệt đã 2 ngày. Anh T. tạm trú ở phường 14, quận Gò Vấp, TP.HCM.

Qua điều tra, sáng 25-4, anh T. có về huyện Tánh Linh làm căn cước công dân, lúc này tình trạng sức khỏe hoàn toàn bình thường.

Ngay trong ngày hôm đó, sau khi làm xong căn cước, anh T. quay về quận Gò Vấp, TP.HCM. Tính đến nay đã hơn 1 tháng, anh T. không trở về địa phương lần nào và gia đình cũng không vào TP.HCM gặp gỡ hay tiếp xúc.

Được biết, Hội thánh truyền giáo Phục Hưng có địa điểm sinh hoạt tại phường 3, quận Gò Vấp, TP.HCM hoạt động từ năm 2006 và TP.HCM đã ghi nhận 25 trường hợp dương tính SARS-CoV-2 liên quan tới nơi này.

Hiện Gò vấp đã phong tỏa 9 điểm trên địa bàn liên quan đến Hội thánh truyền giáo Phục hưng. Ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND TP.HCM yêu cầu Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM thông báo cho Đồng Nai và Bình Thuận do 2 địa phương này có người sinh hoạt tại Hội thánh truyền giáo Phục hưng.

Nguồn PLO: https://plo.vn/xa-hoi/binh-thuan-dieu-tra-nguoi-nghi-nhiem-tu-giao-phai-phuc-hung-988181.html