Điều tra nghi vấn bỏ thuốc trừ sâu trong bể nước để đầu độc ở Phú Thọ

Nhận thấy nước đổi màu bất thường, anh Đinh Đức Sơn kiểm tra thì tá hỏa phát hiện chai thuốc trừ sâu trong bể nước.

Ngày 15/7, Công an huyện Thanh Sơn (Phú Thọ) cho biết đang điều tra nghi án dùng thuốc trừ sâu bỏ trong bể nước để đầu độc tại xóm Minh Khai, xã Cự Đồng.

Hình ảnh chai thuốc trừ sâu trong bể nước nhà anh Sơn. (Ảnh: Nguyễn Hinh)

Hình ảnh chai thuốc trừ sâu trong bể nước nhà anh Sơn. (Ảnh: Nguyễn Hinh)

Cụ thể, sự việc xảy ra tại gia đình anh Đinh Đức Sơn (xóm Minh Khai, xã Cự Đồng, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ). Anh Sơn cho biết: Ngày 14/7, gia đình anh luộc rau thì phát hiện rau đổi màu. Nghĩ bình thường nên anh Sơn không để ý. Đến buổi chiều sau khi ngủ dậy, anh Sơn uống nước thì thấy nước có màu khác nên giật mình và đi kiểm tra nguồn nước.

Khi mở bể nước kiểm tra, vợ chồng anh Sơn giật mình vì thấy lọ thuốc trừ sâu trong bể nước. Chiều 14/7, vợ anh Sơn bị đau bụng và váng đầu còn anh Sơn thì bị nôn khan.

"Trong lúc chờ người đi vay tiền để đi viện thì tôi viết sẵn đơn và lấy mẫu nước, chai thuốc trừ sâu tôi đã giữ lại và để trong nhà." - anh Sơn nói.

Hiện tại, bé Đinh Đức A. (2 tuổi, con trai anh Sơn) đang điều trị tại bệnh viện Nhi. Lực lượng chức năng đang tích cực điều tra làm rõ sự việc./.

Trọng Phú/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/phap-luat/dieu-tra-nghi-van-bo-thuoc-tru-sau-trong-be-nuoc-de-dau-doc-o-phu-tho-932421.vov