Điều tra nghi án vợ chồng Trưởng trạm Y tế xã lần lượt tự tử bằng thuốc diệt cỏ

Ngay sau khi vợ tử vong, người chồng đã uống thuốc diệt cỏ cháy tự tử nhưng được mọi người phát hiện đưa đi cấp cứu.Cự Giải

Điều tra nghi án vợ chồng Trưởng trạm Y tế xã lần lượt tự tử bằng thuốc diệt cỏ - Hình minh họa

Điều tra nghi án vợ chồng Trưởng trạm Y tế xã lần lượt tự tử bằng thuốc diệt cỏ - Hình minh họa

Sáng 14/7, trao đổi trên Người lao động, ông Nguyễn Tạo, Chủ tịch UBND xã Nhân Đạo (huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông), xác nhận trên địa bàn xã vừa xảy ra trường hợp 2 vợ chồng nghi uống thuốc diệt cỏ tự tử.

Thông tin ban đầu cho hay, sáng 12/7, người nhà phát hiện bà N.T.M. đang trong tình trạng nguy kịch nên đưa tới bệnh viện cấp cứu nhưng nạn nhân tử vong sau đó.

Ngay sau khi người vợ tử vong, người chồng là ông T.A.T. cũng đã uống thuốc diệt cỏ cháy để tự tử. Phát hiện vụ việc, người dân đã đưa ông T. đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Đắk R’lấp và hiện trong tình trạng nguy kịch.

Dân trí thông tin thêm, tại Bệnh viện Đa khoa huyện Đắk R’lấp, ông T. đã được súc rửa dạ dày, xổ ruột, rửa mắt, chuyền nước và đang tiếp tục điều trị trong tình trạng nguy kịch.

Cũng thông tin trên Dân trí, hai vợ chồng ông T. đang sinh sống tại xã Nhân Đạo. Ông T. giữ chức Trạm trưởng Trạm Y tế xã Nhân Đạo.

Theo chính quyền địa phương và người dân, hai vợ chồng ông T. sống rất hòa thuận, không xảy ra mâu thuẫn gì.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được lực lượng chức năng điều tra, làm rõ.

(T/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/tin-tuc/tin-trong-nuoc/dieu-tra-nghi-an-vo-chong-truong-tram-y-te-xa-lan-luot-tu-tu-bang-thuoc-diet-co-a284182.html