Điều tra nghi án thai phụ bị sát hại ở Hà Nội

Người phụ nữ mang thai ở tháng thứ 5 được phát hiện tử vong trên gác xép căn nhà trọ ở phố Hoàng Mai, phường Phương Liệt, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội.

Theo thông tin ban đầu trên báo Tiền Phong, vụ án mạng xảy ra vào sáng ngày 17/6, tại một căn nhà gần ngõ 91 đường Hoàng Mai, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội.

Một số người dân cho biết, nạn nhân từng có chồng và có con nhưng đã ly hôn. Trong quá trình sinh sống với người đàn ông là chủ ngôi nhà trên, 2 người này đã có tình cảm và xảy ra mâu thuẫn. Đỉnh điểm vào lúc rạng sáng 17/6 thì xảy ra vụ án mạng kinh hoàng.

Nơi xảy ra vụ án mạng. Ảnh: VTC News

Nguồn tin khác từ VTC News cho hay, danh tính nạn nhân là người phụ nữ tên H. (SN 1976, hiện đang mang thai), còn thủ phạm gây án là ông Ng. (SN 1965).

Được biết, hung thủ cũng từng có vợ con và đã ly hôn.

"Cách đây vài năm, chị H. có tình cảm với Ng. nhưng gia đình anh này không đồng ý. Chị H. bán hàng ngay tại ngõ và chung sống cùng Ng. như vợ chồng. Sau đó, giữa 2 người xảy ra mâu thuẫn nên nạn nhân bỏ đi một thời gian, một người hàng xóm thông tin.

Ngay khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường để xử lý vụ việc.

Người phụ nữ được phát hiện tử vong gác xép được chuyển đi bệnh viện, còn Ng. bị bắt ngay sau đó.

Bảo Khánh (T/h)

Nguồn ANTT: http://antt.vn/dieu-tra-nghi-an-thai-phu-bi-sat-hai-o-ha-noi-242258.htm