Điều tra nghi án phóng hỏa khiến 2 vợ chồng và con trai chết cháy

Công an tỉnh, huyện và các ngành chức năng đang tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân và thông tin lan truyền trên mạng xã hội cho rằng, đây là vụ trọng án do một số đối tượng dùng xăng đốt nhà dân

Báo Người Lao Động đưa thông tin ban đầu, vụ cháy xảy ra tại nhà vợ chồng ông V.G.M. và bà Đ.T.C. (SN 1967) vào khoảng 23h30 ngày 15/3, tại thôn Lê Lợi, xã Nhuế Dương, huyện Khoái Châu (Hưng Yên).

Vụ việc khiến 3 người tử vong gồm vợ chồng ông M., bà D. và con trai tên V.G.C.T. (SN 2008). 1 người bị bỏng nặng là cháu ngoại của ông M..

Nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Anh Khương.

Nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Anh Khương.

Ngay sau khi nhận được thông tin về vụ cháy, lực lượng chức năng đã huy động nhiều xe chữa cháy đến hiện trường khống chế đám cháy. Lực lượng chức năng đã khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi.

Trao đổi với VOV, ông Nguyễn Đức Sơn, Chủ tịch UBND huyện Khoái Châu cho biết: "Bước đầu, huyện đã hỗ trợ 10 triệu đồng đối với mỗi người tử vong và tổ chức thăm hỏi, động viên đối với cháu bé con của gia đình bị thương.

Hiện cơ quan công an từ Bộ Công an, Công an tỉnh, huyện và các ngành chức năng đang khẩn trương tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân cụ thể vụ việc và điều tra liên quan đến thông tin lan truyền trên mạng xã hội cho rằng, đây là vụ trọng án do một số đối tượng dùng xăng đốt nhà dân".

Hiện, lực lượng chức năng đang điều tra, làm rõ vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng này.

Bảo Khánh (T/h)

Theo ANTT/NĐT

Nguồn ANTT: http://antt.nguoiduatin.vn/dieu-tra-nghi-an-phong-hoa-khien-2-vo-chong-va-con-trai-chet-chay-291010.htm