Điều tra nghi án nhóm đòi nợ thuê đánh chết người

Sau khi lôi ông Phước ra đánh, một đối tượng khác lấy súng dí vào đầu ông Phước đe dọa rồi chở đi nơi khác. Sau đó, ông Phước được đưa tới bệnh viện trong tình trạng hôn mê, bất tỉnh và dẫn đến tử vong.

Ngày 11/1, Thượng tá Trần Ngọc Anh – Trưởng phòng Tham mưu tổng hợp (Công an tỉnh Gia Lai) cho biết, đã bắt giữ 2 đối tượng đòi nợ thuê và đang tiến hành truy bắt 4 đối tượng khác liên quan đến vụ ông Lê Đình Hữu Phước (SN 1964, trú tại phường Yên Đỗ, TP.Pleiku) tử vong sau khi bị các đối tượng đến nhà hành hung, đánh đập.

Gia đình đang lo hậu sự cho ông Phước.

Cụ thể, chiều ngày 9/1 đối tượng Đỗ Ngọc Lắm (SN 1985) cùng 5 người khác đi xe ô tô tới nhà ông Phước. Tiếp đó, có 5 đối tượng vào nhà lôi ông Phước ra đánh đập ngay trước hiên, một đối tượng nổ súng nhưng không có ai bị thương, sau đó một đối tượng lấy súng dí vào đầu ông Phước đe dọa.

Sau khi đánh đập nạn nhân, khoảng 20 phút sau các đối tượng kéo ông Phước lên ô tô chở đi nơi khác. Ông Phước được một chiếc xe taxi chở đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng hôn mê. Qua kiểm tra, các bác sĩ xác định ông Phước bị chấn thương sọ não nặng, chấn thương vùng bụng và chẩn đoán vỡ gan, trên người nhiều vết trầy xước.

Theo thông tin ban đầu, ông Phước bị các đối tượng đòi nợ thuê đến nhà đánh đập là do trước đó ông Phước đứng ra nhận trả nợ số tiền 100 triệu đồng cho 2 người cháu thua độ đá gà. Trước đó, đối tượng Lắm đến nhà ông Phước đòi nợ, siết nợ chiếc xe ô tô và được ông hứa hẹn 1 tháng sau sẽ trả đủ tiền. Đến chiều ngày 9/1, Lắm cùng 5 đối tượng đến nhà ông Phước đòi nợ và xảy ra vụ đánh đập, bắt cóc ông Phước.

Sau khi được chuyển đến Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc để điều trị, nhưng do vết thương quá nặng, đến 3h sáng 10/1 ông Phước tử vong. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Nguyễn Chính - Thiên An

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/phap-luat-ban-doc/tim-duong-day-nong/dieu-tra-nghi-an-nhom-doi-no-thue-danh-chet-nguoi-63937.html