Điều tra nghi án người phụ nữ bị sát hại trước cửa nhà ở Sơn Tây

Người phụ nữ xấu số là chị Nguyễn Thị T. (SN 1988, trú tại ngõ 548 Chùa Thông, phường Sơn Lộc, Thị xã Sơn Tây, Hà Nội) đã bị sát hại, tử vong ngay trước cửa nhà.

 Khu vực nơi xảy ra án mạng.

Khu vực nơi xảy ra án mạng.

Ngày 17/2, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an thị xã Sơn Tây (Hà Nội) cho biết, đơn vị đang tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân cái chết của một phụ nữ xảy ra trên địa bàn vào chiều Mùng 5 Tết (16/2).

Theo thông tin ban đầu, khoảng 13 giờ chiều cùng ngày, Công an thị xã Sơn Tây nhận được tin báo về việc một phụ nữ tử vong trước cửa nhà trong ngõ 548 Chùa Thông (phường Sơn Lộc, thị xã Sơn Tây).

Ngay sau đó, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường để tiến hành khám bảo vệ hiện trường, điều tra làm rõ.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng xác định người phụ nữ xấu số là chị Nguyễn Thị T. (SN 1988, trú tại ngõ 548 Chùa Thông, phường Sơn Lộc). Cơ quan chức năng khám nghiệm, phát hiện trên thi thể người phụ nữ tử vong có nhiều vết thương ở cổ.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định, nghi can sát hại chị T. là anh H. (chồng chị T.). Hiện cơ quan công an đang tiếp tục củng tài liệu chứng cứ để làm rõ nguyên nhân vụ việc, xử lý theo quy định của pháp luật.

Đạt Lê - Hoàng Tuấn

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/dieu-tra-nghi-an-nguoi-phu-nu-bi-sat-hai-truoc-cua-nha-o-son-tay-410304.html