Điều tra nghi án một phụ nữ bị chồng tạt axit

Chiều 18.10, Công an xã Mỹ Yên, H.Bến Lức (Long An) cho biết đơn vị này đang xác minh, làm rõ thông tin bà Trần Tuyết D. (48 tuổi, ngụ ấp 4, xã Mỹ Yên) tố bị chồng tạt axit gây phỏng nặng.

Bà D. đang được cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) - Ảnh: Khôi Nguyên

Theo thông tin ban đầu, khoảng 5 giờ ngày 18.10, bà D. từ nhà chạy xe máy đi làm. Cùng lúc này, chồng bà là ông Trần Văn Bảo N. (70 tuổi) chạy xe máy theo phía sau.

Đến đoạn đường vắng, ông N. vượt lên tạt ca axit trúng vào người bà D. Nghe tiếng kêu cứu, người dân gần đó đã chạy ra dìu bà D. vào lề đường, sau đó bà D. được chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) cấp cứu.

Các bác sĩ cho biết nạn nhân bị phỏng giác mạc mắt trái, phỏng axit vùng mặt, vết phỏng loang rộng trên cổ, ngực, xuống hai chân, tỉ lệ phỏng khoảng 35%.

Theo bà D., nhiều năm gần đây ông N. thường ghen tuông vô cớ, kiếm chuyện gây sự với bà. Đêm 20.9 vừa qua, trong lúc đang chuẩn bị ngủ, ông N. cũng lấy axit tạt vào chỗ bà nhưng bà phát hiện kịp và chạy thoát ra ngoài, sau đó có trình báo công an.

Trong khi sự việc ngày 20.9 chưa giải quyết xong thì bà tiếp tục bị chồng tạt axit.

Khôi Nguyên

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/dieu-tra-nghi-an-mot-phu-nu-bi-chong-tat-axit-891465.html