Điều tra nghi án khống chế, hiếp dâm 1 phụ nữ ở Hóc Môn

Một phụ nữ 30 tuổi đến Công an huyện Hóc Môn (TP HCM) trình báo khi đang mặc áo mưa thì bị một người đàn ông khống chế, đưa đến bãi đất trống hiếp dâm

Ngày 9-8, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hóc Môn (TP HCM) cho biết đang củng cố hồ sơ, điều tra theo trình báo bị hiếp dâm, cướp tài sản của chị H. (30 tuổi, ngụ TP HCM).

Theo trình báo của chị H., tối 5-8, chị dừng xe trên Hương lộ 80B (quận 12) để mặc áo mưa thì bị một người đàn ông đi bộ đến dùng dao khống chế.

Người này dùng chính xe chị H. chở đến khu đất trống thuộc xã Đông Thạnh (huyện Hóc Môn).

Theo chị, sau khi đến bãi đất trống, người đàn ông tiếp tục dùng dao khống chế rồi hiếp dâm chị. Sau khi thực hiện xong hành vi, người đàn ông dùng dây trói tay chị rồi lấy tiền, điện thoại di động rồi lên xe máy của nạn nhân tẩu thoát.

Nhận được tin tố giác, Công an huyện Hóc Môn đã lấy lời khai của nạn nhân, tiến hành điều tra truy xét nghi phạm gây án theo thủ tục chung.

PHẠM DŨNG

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/phap-luat/dieu-tra-nghi-an-nguoi-phu-nu-30-tuoi-bi-khong-che-va-hiep-dam-o-hoc-mon-20200809144000915.htm