Điều tra nghi án hai bà cháu bị sát hại trong phòng trọ

Chị G. về nhà thì thấy cửa khóa trái. Kiểm tra, chị kinh hoàng phát hiện mẹ ruột cùng con trai đã tử vong trong phòng.

Sáng 24/1, Công an tỉnh Đồng Nai đang phối hợp với Công an TP.Biên Hòa và các đơn vị chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, xác minh, điều tra làm rõ vụ hai bà cháu được phát hiện đã tử vong tại nhà trọ.

Người dân theo dõi lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường.

Theo đó, vào 18h30 tối 23/1, sau giờ làm, chị Trần Thị Kim G. (26 tuổi, ngụ huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai) về phòng trọ của mình ở khu phố 5A (phường Long Bình, TP.Biên Hòa) thì thấy cửa phòng khóa ngoài. Lúc này, chị G. không thấy mẹ là bà Bùi Thị H. (48 tuổi) và con trai 7 tuổi Trần Quốc Tr. nên gọi tìm. Ban đầu, chị G. nghĩ hai bà cháu đưa nhau đi chơi.

Tuy nhiên qua kiểm tra, chị G. phát hiện nhiều vết máu ở cửa phòng nên nghi ngờ có chuyện không lành. Người này liền la hét cầu cứu những người xung quanh. Nghe tiếng chị G. kêu cứu, người dân gần đó đã đến phá khóa cửa phòng, giúp chị vào nhà kiểm tra.

Tại đây, mọi người bàng hoàng phát hiện bà H. và cháu Tr. đã tử vong, trên cổ có vết cắt rất sâu. Mọi người lập tức báo tin cho cơ quan chức năng. Nhận tin báo, Công an tỉnh Đồng Nai cùng các cơ quan chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm pháp y, điều tra vụ việc.

Bước đầu, công an xác định 2 nạn nhân tử vong do bị vật sắc nhọn cắt vào cổ. Tuy nhiên, vật dụng trong phòng không bị xáo trộn. Hàng xóm chị G. cho biết chị G. đã ly dị chồng, thuê trọ sống cùng mẹ và con trai để đi làm công nhân.

Nguồn Người Đưa Tin: http://nguoiduatin.vn/dieu-tra-nghi-an-hai-ba-chau-bi-sat-hai-trong-phong-tro--a356678.html