Điều tra nghi án giết người rồi bỏ lại ven đường do từ chối đi nhậu

Do nạn nhân từ chối đi nhậu nên bị bạn cầm tuýp sắt đánh ngã gục xuống đường và đạp lên người, dẫn đến tử vong.

Chiều ngày 27/5, Công an thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang cho biết, đã chuyển hồ sơ vụ án giết người tại địa bàn xã Long Khánh đến Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an Tiền Giang để tiếp tục điều tra xử lý theo thẩm quyền vụ người đàn ông 36 tuổi tại xã Long Khánh (thị xã Cai Lậy) tử vong.

Theo Công lý, sáng 27/5, người dân tại xã Long Tiên, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang phát hiện thi thể một người đàn ông nằm ven tỉnh lộ 868 (thuộc xã Long Khánh, thị xã Cai Lậy) nên báo cho chính quyền địa phương.

Người tử vong sau đó được xác định là anh Nguyễn Hoàng Nh. (36 tuổi, ngụ xã Long Tiên, huyện Cai Lậy).

Hiện trường nơi phát hiện nạn nhân tử vong. Ảnh: Anh Minh.

Hiện trường nơi phát hiện nạn nhân tử vong. Ảnh: Anh Minh.

Theo thông tin được đăng tải trên Zing.vn, khuya 26/5, Nguyễn Hoàng Nh. (36 tuổi) và Phạm Trọng An (39 tuổi) được người đàn ông tên Thanh (ngụ xã Long Trung, huyện Cai Lậy) đến rủ đi nhậu.

An đồng ý, còn anh Nh. từ chối và bỏ đi. Thanh bị nghi dùng tuýp sắt đánh, đạp chân nhiều cái lên người Nh. làm nạn nhân gục xuống đường.

An và Thanh khiêng nạn nhân bỏ ven tỉnh lộ 868 thuộc xã Long Khánh (thị xã Cai Lậy), đến sáng hôm sau thì người dân phát hiện ông nh. đã tử vong.

Hiện cơ quan điều tra đã tiến hành tạm giữ đối tượng Thanh. Nghi phạm thừa nhận đã đánh Nh..

Theo lực lượng chức năng, nạn nhân sống lang thang cùng An ven tỉnh lộ 868.

Quốc Tiệp (tổng hợp)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/dieu-tra-nghi-an-giet-nguoi-roi-bo-lai-ven-duong-do-tu-choi-di-nhau-a435650.html