Điều tra nghi án cha sát hại con gái 11 tuổi

Phát hiện bé gái 11 tuổi vừa khóc vừa ôm cổ chạy ra cổng ú ớ kêu cứu nhưng không thành lời, người dân đã đưa cháu đến bệnh viện cấp cứu nhưng nạn nhân không qua khỏi.

Theo báo Công lý, sự việc xảy ra vào khoảng 7h ngày 23/9 ở xã Văn Luông, huyện Tân Sơn (Phú Thọ). Thời điểm này, người dân thấy cháu N.T.K.N. (11 tuổi) vừa ôm cổ đầy máu chạy vừa kêu cứu nhưng không thành lời nên vội chạy đến đưa nạn nhân đi cấp cứu.

Tuy nhiên, do vết thương nặng, mất máu quá nhiều, bé N. đã tử vong trên đường đến bệnh viện.

Nhận được tin báo, Công an xã Văn Luông và Công an huyện Tân Sơn đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tiến hành công tác khám nghiệm để làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Qua khám nghiệm ban đầu xác định, vết máu xuất phát từ giường của cháu N., trên cổ nạn nhân có vết cứa do tác động từ bên ngoài.

Hiện trường vụ án mạng. Ảnh: Công lý.

Ngay sau đó, ông N.V.L. (39 tuổi, là bố cháu N.) đã được Công an triệu tập để phục vụ điều tra. Theo cơ quan công an, hiện chưa thể khẳng định có hay không việc cha cứa cổ con dẫn đến tử vong.

Nguồn tin từ VTC News cho biết, tại thời điểm xảy ra sự việc, ông L. có mặt tại nhà, bản thân ông này là người nghiện rượu.

Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Phú Thọ đang điều tra, làm rõ.

Bảo Khánh (T/h)

Nguồn ANTT: http://antt.vn/dieu-tra-nghi-an-cha-sat-hai-con-gai-11-tuoi-255555.htm