Điều tra nghi án bé trai ở Đắk Nông bị hàng xóm đánh gãy tay

Công an đang vào cuộc làm rõ thông tin bé trai tại buôn Tà Mung, xã Trường Xuân, huyện Đắk Son (Đắk Nông) phải nhập viện nghi bị hàng xóm bạo hành.

Thông tin này đã được lãnh đạo Công an huyện Đắk Song (tỉnh Đắk Nông) xác nhận vào ngày 18/7 trên Người Lao Động. Theo đó, đơn vị đang triệu tập một đối tượng lên trụ sở để lấy lời khai, làm rõ hành vi bạo hành trẻ em.

Thông tin ban đầu cho thấy, chiều 15/7, lực lượng chức năng sau khi nhận được tin báo đã xuống buôn Tà Mung, xã Trường Xuân (huyện Đắk Song) xác minh vụ việc một cháu bé bị hàng xóm đánh gãy tay.

Thời điểm đó, cháu trai (11 tuổi) bị thương nặng ở tay nên được đưa đi bệnh viện điều trị. Trong khi đó, đối tượng tình nghi đã rời khỏi nhà. Đánh giá vụ việc có tính chất phức tạp, Công an xã Trường Xuân đã báo cáo vụ việc lên Công an huyện Đắk Song.

Hình minh họa.

Hình minh họa.

Infonet đưa tin, Công an huyện Đắk Song đã phối hợp với VKSND cùng cấp tiến hành khám nghiệm hiện trường và triệu tập đối tượng tình nghi về trụ sở để lấy lời khai, làm rõ vụ việc.

Lãnh đạo Công an huyện Đắk Song cho biết, cháu nhỏ không bị gãy tay mà chỉ bị thương ở tay, lực lượng công an đang chờ kết quả giám định vết thương của cháu nhỏ để có căn cứ xử lý vụ việc.

Được biết, cháu nhỏ và đối tượng tình nghi là hàng xóm. Tuy nhiên, 2 gia đình có xích mích từ lâu vì tranh chấp một số cây hồ tiêu giáp ranh giữa 2 vườn.

Hiện vụ việc đang trong quá trình điều tra.

Mộc Miên (Tổng hợp)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/dieu-tra-nghi-an-be-trai-o-dak-nong-bi-hang-xom-danh-gay-tay-a442298.html