Điều tra nghi án bé trai 11 tuổi bị hai người đàn ông đánh đến nhập viện

Ngay sau khi phát hiện 2 người đàn ông chuẩn bị nhổ cây điều trên đất rẫy của nhà mình bé trai phát hiện và đi tới, thì bị 2 người đàn ông này hành hung đánh đập đến nhập viện cấp cứu.

Chiều ngày 18/7, VKSND huyện Đắk Song (tỉnh Đắk Nông) cho biết, sau khi nhận được tin báo từ cơ quan Công an cùng cấp, đơn vị đã cử Kiểm sát viên phối hợp với cơ quan chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường, làm rõ vụ việc bé trai 11 tuổi nghi bị đánh đập phải nhập viện cấp cứu.

 Cháu T. đang được điều trị tại bệnh viện.

Cháu T. đang được điều trị tại bệnh viện.

Trước đó, vào chiều 15/7, anh N. (SN 1970, trú tại bon Ta Mung, xã Trường Xuân, huyện Đắk Song) đến Công an xã Trường Xuân tố cáo việc con riêng của vợ bị hành hung phải nhập viện điều trị cấp cứu.

Nội dung tố cáo cho biết, vào khoảng 18h30’ ngày 13/7, cháu H.N.T (SN 2008, con riêng của vợ anh N.) lên rẫy thì phát hiện 2 người đàn ông (trong đó có một người bịt mặt) đang chuẩn bị nhổ cây điều trên đất của gia đình mình nên cháu T. chạy tới. Tại đây, người đàn ông không bịt mặt lao đến ôm lấy cháu T., còn người đàn ông bịt mặt dùng gậy đánh vào bắp đùi chân phải của cháu.

Lúc này, cháu T. vùng tay kéo khăn bịt mặt của người này ra thì nhận ra người đánh mình là ông V. (SN 1975, trú tại xã Trường Xuân). Thấy vậy, V. dùng tay bẻ bàn chân của cháu T. khiến cháu bị đau kêu lên thì cả 2 người đàn ông bỏ chạy. Cho đến khoảng 7h ngày 14/7, khi cháu T. đang chơi trước thềm nhà thì V. và người đàn ông đi cùng đến. Ngay sau đó, V. chạy lại cầm tay trái của cháu T. bẻ về phía sau gây thương tích, chửi bới rồi bỏ đi.

Sau khi tiếp nhận sự việc, Công an xã Trường Xuân đã làm việc với cháu T. và triệu tập V. lên làm việc nhưng không được. Đến sáng 16/7, V. tiếp tục đến nhà anh N. cùng người đàn ông hôm trước. Tại đây, V. bẻ bàn chân cháu T., còn người đàn ông kia túm tóc bé trai này khiến cháu đau đớn hét lên thì cả 2 bỏ chạy. Ngay sau đó, cháu T. được người nhà đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Nông bó bột tay và cố định khớp chân.

Trước sự việc nói trên, Công an xã Trường Xuân đã báo cho Cơ quan CSĐT Công an huyện Đắk Song tiếp nhận vụ việc, sau đó cơ quan Công an đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai những người liên quan. Đồng thời, truy tìm và triệu tập ông V. và người đàn ông tên H. (SN 1968, quê tỉnh Bình Thuận) để xác minh làm rõ vụ việc.

Quá trình làm việc, ban đầu các đối tượng quanh co chưa khai nhận. Hiện Cơ quan CSĐT Công an huyện Đắk Song đang tiếp tục đấu tranh, làm rõ. Đồng thời, tiến hành trưng cầu giám định tỉ lệ thương tích của cháu T. để làm căn cứ giải quyết vụ việc.

Nguyễn Chính

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/phap-luat-ban-doc/tim-duong-day-nong/dieu-tra-nghi-an-be-trai-11-tuoi-bi-hai-nguoi-dan-ong-danh-den-nhap-vien-73069.html