Điều tra nghi án bảo vệ chi nhánh FPT Bình Dương bị sát hại

Nam bảo vệ 23 tuổi tên Đỗ Long được phát hiện nằm chết trên sàn nhà với nhiều vết đâm trên cơ thể.

Theo tin tức trên báo Thanh Niên, danh tính nạn nhân được xác định là anh Đỗ Long (23 tuổi), ngụ Gia Lai, nhân viên bảo vệ dịch vụ cho chi nhánh FPT Bình Dương ở ô 9, Lô B1, đường D9, KDC Chánh Nghĩa, TP Thủ Dầu Một (Bình Dương).

Theo nguồn tin này, khoảng 6h ngày 10/3, một người khi đến trụ sở của chi nhánh FPT Bình Dương làm việc thì phát hiện anh Long nằm chết trên sàn nhà với nhiều vết đâm trên cơ thể.

Vụ việc sau đó được báo cho công an địa phương đến hiện trường để điều tra.

Hiện trường xảy ra vụ án mạng. Ảnh: Thanh Niên

Báo Công an TP HCM đưa tin, nhận tin báo, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45), Phòng Cảnh sát kỹ thuật hình sự (PC54) Công an tỉnh Bình Dương đã có mặt phong tỏa hiện trường phối hợp thu thập dấu vết để điều tra.

Theo nhân viên của FPT, công ty trên có thuê 2 nam bảo vệ trông coi 24/24h và những người đều mới tới đây làm việc.

Tối 9/3, anh Long và nam bảo vệ còn lại tổ chức ăn nhậu. Cho đến khi phát hiện sự việc thì người còn lại đã biến mất.

Tới gần 11h cùng ngày, Công an tỉnh Bình Dương vẫn đang phong tỏa hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng; đồng thời trích xuất hình ảnh từ camera an ninh của công ty và xung quanh khu vực để phục vụ điều tra.

Bảo Khánh (T/h)

Nguồn ANTT: http://antt.vn/dieu-tra-nghi-an-bao-ve-chi-nhanh-fpt-binh-duong-bi-sat-hai-229274.htm