Điều tra nghi án bác ruột hãm hiếp cháu gái 15 tuổi đến sinh con

Một gia đình tại xã Phùng Giáo, huyện Ngọc Lặc (Thanh Hóa) đã làm đơn tố cáo người bác ruột vì cho rằng người này hãm hiếp cô con gái 15 tuổi dẫn đến sinh con.

Ngày 9/5, ông Phạm Văn Tuất, Chủ tịch UBND xã Phùng Giáo, huyện Ngọc Lặc (Thanh Hóa) xác nhận, vụ việc cháu gái 15 tuổi bị xâm hại dẫn đến sinh con xảy ra địa bàn.

“Gia đình cháu gái đã làm đơn tố cáo đến chính quyền địa phương, vụ việc đang được Công an huyện Ngọc Lặc thụ lý điều tra, làm rõ. Công an đã triệu tập nghi can tuy nhiên người này đã đi khỏi địa phương, hiện chưa xác định đi đâu”, ông Tuất nói.

Ngôi nhà được cho là nơi cháu bé bị hiếp dâm nhiều lần

Cháu bé N.T.M (15 tuổi), trú xã Phùng Giáo, huyện Ngọc Lặc là con gái út của ông N.V.Q (SN 1967). Được biết, vợ ông Q. mất sớm, để lại 4 người con cho ông. Do hoàn cảnh gia đình khó khăn, cả 4 người con đều không đi học mà theo bố đi làm thuê kiếm sống.

Sau một thời gian đi cùng bố và các anh chị làm thuê ở Hà Nội, cháu M. đã về quê sống cùng gia đình bác ruột là N.V.N (SN 1964). Trong thời gian này, M. mang thai nhưng không ai biết.

Đến khi phát hiện con gái có bầu, ông Q. gặng hỏi thì M. mới nói bị bác ruột hãm hiếp nhiều lần, từ khi em mới 13 tuổi. M. còn sợ hãi kể lại chi tiết, ông N. đã kề dao vào cổ đe dọa bé gái không được tiết lộ với người khác, nếu không sẽ bị giết chết. Trong thời gian M. mang thai, ông N. đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Cách đây 3 tháng, cháu M. đã sinh hạ 1 bé trai. Sau khi nạn nhân sinh con, cơ quan Công an huyện Ngọc Lặc đã đến lấy mẫu ADN của đứa trẻ để đưa đi xét nghiệm, làm rõ nghi án bác ruột hiếp dâm cháu gái.

Lương Diễn

Nguồn ANTT: http://antt.vn/dieu-tra-nghi-an-bac-ruot-ham-hiep-chau-gai-15-tuoi-den-sinh-con-236991.htm