Điều tra nghi án bà sát hại cháu rồi uống thuốc trừ sâu tự tử

6h sáng trở về nhà, anh Lý Đỗ Kh. bàng hoàng phát hiện cháu trai 7 tuổi đã tử vong, còn mẹ ruột anh nằm thoi thóp bên cạnh có chai thuốc trừ sâu.

Báo Người Lao Động thông tin, tối 24/11, đại diện Công an tỉnh Tiền Giang cho biết, đã khám nghiệm hiện trường và tiến hành điều tra vụ người phụ nữ thoi thóp nằm cạnh cháu trai đã tử vong trong một căn nhà ở huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 6h ngày 23/11, anh Lý Đỗ Kh. (23 tuổi, ngụ xã Long Trung, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang) về nhà thì phát hiện mẹ của anh - bà Lý Thị Kim X. (53 tuổi) nằm thoi thóp dưới nền gạch. Nằm gần đó, cháu của anh Kh. - bé trai Lý Cao K. (7 tuổi) cũng nằm gần đó nhưng đã tử vong.

Thấy mẹ vẫn còn thoi thóp, anh Kh. tri hô và cùng người nhà đưa bà đến bệnh viện Đa khoa khu vực Cai Lậy cấp cứu.

Tại hiện trường, công an thu giữ chai thuốc trừ sâu. Hiện tại, bà X. nằm điều trị tại bệnh viện Đa khoa khu vực Cai Lậy.

Theo báo Công an Nhân dân, Công an huyện Cai Lậy phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tiến hành khám nghiệm hiện trường.

Kết quả khám nghiệm tử thi, cháu bé 7 tuổi tử vong do phù phổi cấp. Bước đầu nhận định, nhiều khả năng mẹ của anh Kh. đã dùng thuốc trừ sâu sát hại cháu trai, rồi uống thuốc tự vẫn. Hiện, vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Ngọc Lài (Tổng hợp)

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/dieu-tra-nghi-an-ba-sat-hai-chau-roi-uong-thuoc-tru-sau-tu-tu-a348554.html