Điều tra nam YouTuber Singapore quấy rối, gạ gẫm các bé trai

Dee Kosh, YouTuber nổi tiếng tại Singapore, liên tiếp bị các nam thiếu niên dưới 18 tuổi tố cáo nhắn tin làm quen, gạ gửi ảnh khỏa thân dưới cái cớ mời hợp tác làm việc.

Cảnh sát Singapore tiến hành điều tra Dee Kosh (tên thật là Darry Ian Koshy), YouTuber kiêm DJ, sau khi người này liên tiếp bị tố cáo có hành vi quấy rối, gạ gẫm trẻ vị thành niên, theo Independent Sg.

Những lời cáo buộc xuất hiện trên mạng xã hội vào cuối tuần trước, với nội dung nam YouTuber 32 tuổi dụ dỗ các thiếu niên dưới 18 tuổi chụp ảnh khỏa thân, đồng ý quan hệ tình dục dưới chiêu thức muốn làm việc, hợp tác cùng họ.

 Trên mạng xã hội Singapore, nam YouTuber liên tiếp bị "bóc phốt" có hành vi quấy rối trẻ vị thành niên.

Trên mạng xã hội Singapore, nam YouTuber liên tiếp bị "bóc phốt" có hành vi quấy rối trẻ vị thành niên.

Đến ngày 17/8, đã có 4 nạn nhân gửi đơn khiếu nại lên cảnh sát. Ba trong số các báo cáo nêu chi tiết vụ việc xảy ra vào 2 năm trước, liên quan tới 2 thiếu niên lần lượt 15 và 17 tuổi tại thời điểm đó.

Theo lời khai, Dee Kosh thường nhắn tin làm quen trên nền tảng Telegram và Instagram, ép đối phương gửi ảnh tự chụp hàng ngày, trước khi bắt đầu yêu cầu những bức ảnh nhạy cảm hơn. Người tố cáo cho biết Dee Kosh thường dựa vào lý do đang tuyển dụng tài năng mới hợp tác với kênh YouTube của mình để bắt chuyện.

“Tuy nhiên, những câu hỏi của anh không thể hiện sự chuyên nghiệp. Anh ta thường hỏi những câu như bao giờ mới đủ 18 tuổi, có sẵn sàng quay phim qua đêm hay không?”, báo cáo ghi.

Một nạn nhân khác cho biết người đàn ông 32 tuổi đề nghị trả tiền để quan hệ tình dục và liên tục yêu cầu nam sinh làm bạn tình của mình.

Sau khi bị tố cáo, Dee Kosh lên tiếng trên trang cá nhân, cho biết mình vô tội và phủ nhận mọi cáo buộc.

Đơn tố cáo còn lại thuộc về một nam sinh 17 tuổi, người cho hay bị quấy rối vào hai tuần trước và còn đăng tải thêm việc bị phía Dee Kosh gửi thư yêu cầu gỡ bỏ các bài đăng chống lại nam YouTuber.

Cảnh sát Singapore xác nhận đã nắm được thông tin vụ việc và đang trong quá trình điều tra.

Trước chỉ trích, Dee Kosh đã lên tiếng trên trang cá nhân vào ngày 15/8, trong đó người đàn ông phủ nhận mọi tố cáo và cho biết sẽ nhờ pháp luật can thiệp để “làm rõ mọi chuyện”.

Đài phát thanh Power 98, nơi Dee Kosh làm việc bán thời gian, cho hay đã đình chỉ nam DJ để chờ kết luận điều tra, đồng thời nhấn mạnh “không dung thứ cho bất kỳ hình thức quấy rối tình dục nào”.

Dee Kosh trở nên nổi tiếng tại đảo quốc sư tử sau khi bắt đầu kênh YouTube cá nhân vào năm 2011. Ngoài việc ra vlog, Dee Kosh còn đảm nhận công việc DJ.

Ở Singapore, hành vi quan hệ tình dục với trẻ dưới 18 tuổi nhận mức án tù 7 năm, phạt tiền hoặc cả hai. Với hành vi gạ gẫm trẻ vị thành niên bán dâm, án tù là 2 năm và nộp tiền bồi thường.

Trước đó, một nam YouTuber người Anh bị cảnh sát xứ kim chi bắt giữ vì chuyên quay lén clip phụ nữ ở nhiều nước châu Á như Hàn Quốc, Thái Lan... Các clip quay lén, quấy rối được phát tán trên mạng kèm theo những bình luận khiếm nhã về nữ giới, thu phí 27 USD mỗi người xem.

Hiền Thy

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/dieu-tra-nam-youtuber-singapore-quay-roi-ga-gam-cac-be-trai-post1120997.html