Điều tra một hiệu trưởng nhận hơn 200 triệu đồng để 'chạy' việc

Ông Hạnh đã nhận 210 triệu đồng của cô L. để lo cho người này vào dạy tại Trường THCS Ea Phê. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, ông Hạnh đã không xin việc cho cô L. mà chiếm đoạt luôn số tiền trên.

Ngày 2-4, một lãnh đạo huyện Krông Pắk (tỉnh Đắk Lắk) cho biết, Viện KSND huyện vừa có công văn đề nghị Cơ quan CSĐT Công an cùng cấp điều tra ông Phan Xuân Hạnh, nguyên Hiệu trưởng Trường THCS Ea Phê có hành vi nhận tiền "chạy" việc.

Theo công văn này, ông Hạnh đã nhận 210 triệu đồng của cô Bùi Thị T.L. để lo cho người này vào dạy tại Trường THCS Ea Phê. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, ông Hạnh đã không xin việc cho cô L. mà chiếm đoạt luôn số tiền trên. Do đó, cô L. đã làm đơn tố cáo gửi cơ quan chức năng. Sau khi có đơn tố cáo của cô L., ông Hạnh đã chủ động trả lại tiền cho nạn nhân.

Trước đó, bà Ngô Thị Minh Trinh, Phó Chủ tịch UBND huyện Krông Pắk cũng cho biết, UBND huyện đã nhận được đơn cô Bùi Thị T.L. tố cáo ông Hạnh nhận tiền "chạy" việc. Qua điều tra xác minh, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Krông Pắk kết luận, ông Hạnh có biểu hiện lợi dụng chức vụ quyền hạn, nhũng nhiễu nhằm nhận tiền "chạy" việc của cô L. là trái với quy định của pháp luật. Do đó, UBND huyện đã thành lập Hội đồng kỷ luật và quyết định cách chức hiệu trưởng, phó bí thư chi bộ đối với ông Phan Xuân Hạnh.

ĐÔNG NGUYÊN

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/dieu-tra-mot-hieu-truong-nhan-hon-200-trieu-dong-de-chay-viec-509367.html