Điều tra mở rộng vụ chặt phá hàng loạt cây gỗ trăm tuổi ở rừng đặc dụng Nam Kar

Công an huyện Krông Ana nhận định, vụ phá rừng Nam Kar có dấu hiệu phạm tội 'Vi phạm các quy định về khai thác, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản'.

Video: Rừng đặc dụng Nam Kar bị "rỉ máu".

Ngày 3/12, trả lời VTC News, Đại tá Phạm Minh Thắng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, cơ quan điều tra tỉnh đang khẩn trương làm rõ vụ rừng đặc dụng Nam Kar bị tàn phá. Báo cáo kiểm tra hiện trường của công an huyện Krông Ana cho thấy, phản ánh của báo VTC News về việc hàng loạt cây gỗ trăm tuổi bị đốn hạ không thương tiếc trong rừng đặc dụng này tại địa phận xã Bình Hòa là đúng.

Các cơ quan chức năng xác nhận, tại địa phận xã Bình Hòa có các lóng gỗ, gỗ hộp chưa kịp vận chuyển, bị bỏ lại mép bìa rừng đặc dụng Nam Kar (thuộc tiểu khu 1023, cách Trạm kiểm lâm số 8 của Ban Quản lý rừng đặc dụng Nam Kar khoảng 500m).

Công an huyện Krông Ana kiểm tra hiện trường.

Công an huyện Krông Ana kiểm tra hiện trường.

Dọc theo đường vào rừng đặc dụng, cơ quan chức năng còn phát hiện 13 cây gỗ các loại bị chặt hạ. Tổng khối lượng lâm sản bị khai thác tại hiện trường là 41,267m3, chủng loại nhóm III đến nhóm VIII. Công an cũng phát hiện lâm tặc dùng trâu kéo, máy tời để vận chuyển gỗ ra khỏi bìa rừng và để lại nhiều bìa gỗ, lóng gỗ, cành, ngọn... không còn giá trị khai thác tại hiện trường.

Công an huyện còn xác định có 5-10 người thuộc nhiều nhóm khác nhau ở xã Bình Hòa, Quảng Điền, thị trấn Buôn Trấp tham gia phá rừng đặc dụng Nam Kar.

Phóng viên VTC News thâm nhập thực tế tại khu vực rừng đặc dụng Nam Kar bị lâm tặc tàn phá.

Với kết quả xác minh nêu trên, Công an huyện Krông Ana nhận định, đây là vụ việc có dấu hiệu phạm tội "Vi phạm các quy định về khai thác, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản". Cơ quan công an đang điều tra mở rộng, sàng lọc nhóm nghi can để xử lý theo quy định.

Về vụ phá rừng này, ngày 30/11, Bí thư Tỉnh ủy Bùi Văn Cường cho biết: "Tôi sẽ yêu cầu cơ quan chức năng kiểm tra về vụ phá rừng tại Krông Ana, vi phạm đến đâu sẽ xử lý đến đó, không bao che, dung túng. Trước đó, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chỉ đạo nghiêm cấm phá rừng phòng hộ, rừng đặc dụng. Việc rừng đặc dụng bị tàn phá là rất nghiêm trọng, phải truy trách nhiệm các đơn vị liên quan và khẩn trương xử lý".

THANH HẢI

Nguồn VTC: https://vtc.vn/dieu-tra-mo-rong-vu-chat-pha-hang-loat-cay-go-tram-tuoi-o-rung-dac-dung-nam-ka-d513820.html