Điều tra mở rộng đường dây sản xuất ma túy xuyên quốc gia

Chiều 15-9, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04), Bộ Công an cho biết, trước tính chất nghiêm trọng của đường dây sản xuất ma túy ở tỉnh Kon Tum và Bình Định vừa bị triệt phá, Công an Việt Nam đang phối hợp với Công an Trung Quốc điều tra, mở rộng chuyên án.

Lực lượng Công an đang khám xét “xưởng ma túy khủng” tại công ty Đồng An Viên. Ảnh: Phương Vy

Lực lượng Công an đang khám xét “xưởng ma túy khủng” tại công ty Đồng An Viên. Ảnh: Phương Vy

Trước đó, ngày 6-8-2019, tại Công ty Đồng An Viên ở thị trấn Đắk Hà, huyện Đắk Hà, tỉnh Kon Tum, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy chủ trì phối hợp với các cục nghiệp vụ liên quan thuộc Bộ Công an và công an các tỉnh Kon Tum, Bình Dương, Bình Định, Ninh Thuận, TP Hồ Chí Minh, Đoàn Đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm miền Nam (Đoàn 3), Cục Phòng chống ma túy và tội phạm BĐBP và Viện Kiểm sát nhân dân tối cao bắt quả tang 7 đối tượng đều là người Trung Quốc đang có hành vi sản xuất trái phép chất ma túy.

Vật chứng thu giữ gồm 140 lít dung dịch dạng sệt, qua giám định nhanh có thành phần Methamphetamine (ma túy đá); trên 13 tấn hóa chất, tiền chất các loại được đựng trong các thùng phi, can nhựa, thùng nhựa, chai, lọ thủy tinh, bao giấy… phục vụ sản xuất trái phép chất ma túy. Khoảng 20 tấn máy móc, thiết bị, dụng cụ, gồm hệ thống bình phản ứng, máy gia nhiệt, máy ly tâm, máy sấy khô…, được lắp đặt thành dây chuyền đang sản xuất trái phép chất ma túy.

Ngay sau đó, theo đúng kế hoạch phá án, các tổ công tác đã đồng loạt tiến hành khám xét một số kho bãi liên quan tại TP Hồ Chí Minh, Ninh Thuận, Bình Định. Tại hai kho hàng ở phường Bùi Thị Xuân, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, lực lượng Công an đã thu giữ 286 thùng phuy nhựa (loại có dung tích 200 lít), chứa hóa chất; 400 bao bột (trọng lượng mỗi bao 200 kg) cùng nhiều vật dụng, công cụ chế biến ma túy...

Tiến hành điều tra, mở rộng chuyên án, ngày 12-8-2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an đã bắt giữ khẩn cấp đối tượng Sàn Khuân Sáng (tức Trần, người Việt gốc Hoa, SN 1976, trú tại khu phố 4, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh) về hành vi sản xuất trái phép chất ma túy. Theo C04, đây là đường dây sản xuất ma túy xuyên quốc gia có quy mô lớn nhất từ trước đến nay.

Hiện cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 8 đối tượng, gồm 7 người Trung Quốc. Trong đó, đối tượng chủ mưu cầm đầu là Cai Zi Li (tức Thái Tự Lực, SN 1963, trú tại thôn Thủy Đầu, thị trấn An Hải, TP Tấn Giang, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc). Cai Zi Li đã có nhiều tiền án về ma túy tại Trung Quốc, trong đó có 1 án chung thân, mới được đặc xá tha tù thì sang Việt Nam phạm tội.

Trung tướng Phạm Văn Các, Cục trưởng C04 cho biết, khi đường dây tại Việt Nam bị triệt phá, Công an Trung Quốc đã đồng thời phá án, bắt giữ 22 đối tượng có liên quan. Công an Trung Quốc cũng đã khởi tố, tạm giam 18 đối tượng trong số này.

Phương Vy

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/dieu-tra-mo-rong-duong-day-san-xuat-ma-tuy-xuyen-quoc-gia/