Điều tra, làm rõ vụ tài xế xe đầu kéo gây tai nạn giao thông chết người rồi bỏ trốn

Trong sáng 18-7, Công an huyện Tuy Phước (Bình Định) đã làm việc với anh V.Ng.Th. (43 tuổi), tài xế xe đầu kéo, kéo theo rơ móc liên quan đến nghi vấn gây tai nạn giao thông chết người rồi bỏ trốn. Tuy nhiên, anh Th. không thừa nhận mình gây ra vụ tai nạn giao thông trên.

Hiện trường vụ tai nạn

Sáng 18-7, Trung tá Nguyễn Trần Xuân Vương, Trạm trưởng trạm CSGT Tuy Phước (Bình Định) xác nhận, đơn vị chức năng đã làm việc với tài xế xe đầu kéo, kéo theo rơ móc, do nghi vấn liên quan đến một vụ tai nạn giao thông vừa xảy ra trên địa bàn, khiến 1 người tử vong.

Trước đó, khoảng 18 giờ, ngày 17-7, anh Ng.V.T. (44 tuổi; ngụ huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định) điều khiển mô tô 77D1-00... đi theo hướng Nam - Bắc, khi đến Km 1216+500 Quốc lộ 1A đoạn qua địa bàn xã Phước Lộc (huyện Tuy Phước) bất ngờ va chạm với một xe đầu kéo chạy cùng chiều.

Hậu quả, anh T. tử vong tại chỗ, còn chiếc xe đầu kéo bỏ trốn khỏi hiện trường ngay sau đó.

Theo Trung tá Vương, đến khoảng 21 giờ 15 phút cùng ngày, tổ tuần tra thuộc trạm CSGT Tuy Phước đã phối hợp với tổ tuần tra, kiểm soát QL19 thuộc Phòng PC67 Công an tỉnh Bình Định phát hiện chiếc xe nghi gây tai nạn đang nằm tại KCN Nhơn Hòa (TX An Nhơn, Bình Định).

Đơn vị chức năng đã mời tài xế cùng xe đầu kéo được đưa về hiện trường phục vụ công tác điều tra.

Trong sáng 18-7, Công an huyện Tuy Phước (Bình Định) đã làm việc với anh V.Ng.Th. (43 tuổi, ngụ thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định), tài xế xe đầu kéo, kéo theo rơ móc liên quan đến nghi vấn trên.

Tuy nhiên, sau một buổi làm việc tại cơ quan công an, anh Th. không thừa nhận mình gây ra vụ tai nạn giao thông trên.

Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

NGỌC OAI

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/dieu-tra-lam-ro-vu-tai-xe-xe-dau-keo-gay-tai-nan-giao-thong-chet-nguoi-roi-bo-tron-533465.html