Điều tra, làm rõ vụ nam thanh niên tử vong dưới hồ khi đi bắt cá

Ngày 18/6, lực lượng chức năng huyện Đồng Phú (tỉnh Bình Phước) đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ một nam thanh niên tử vong dưới hồ nước khi đi thả lưới bắt cá.

Trục vớt thi thể nạn nhân. (Ảnh: Đậu Tất Thành/Vietnam+)

Trục vớt thi thể nạn nhân. (Ảnh: Đậu Tất Thành/Vietnam+)

Ngày 18/6, lực lượng chức năng huyện Đồng Phú (tỉnh Bình Phước) đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ một nam thanh niên tử vong dưới hồ nước khi đi thả lưới bắt cá.

Theo thông tin ban đầu, rạng sáng 18/6, anh Xồng Bá Chùa (20 tuổi, trú tại xã Tân Lợi, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước) chuẩn bị dụng cụ đi thả lưới bắt cá tại hồ chứa nước ấp Thạch Màng, xã Tân Lợi, huyện Đồng Phú.

Đến khoảng 11 giờ, không thấy anh Chùa về nhà ăn cơm, gia đình lo lắng tổ chức đi tìm.

Khi đến khu vực hồ chứa nước ấp Thạch Màng, mọi người phát hiện quần áo và dép của anh Chùa ở trên bờ nhưng không thấy người. Nghi ngờ anh Chùa bị đuối nước, gia đình tiếp tục tổ chức tìm kiếm, đồng thời trình báo cơ quan chức năng.

Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy, Công an tỉnh Bình Phước đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Tuy nhiên, do mực nước sâu, đục vì mưa lớn diễn ra nhiều ngày nay, cộng với việc cây cối dưới hồ nước chằng chịt, công tác tìm kiếm nạn nhân gặp rất nhiều khó khăn.

Sau hơn 2 giờ đồng hồ tìm kiếm, đến 13 giờ 25 phút, lực lượng cứu nạn cứu hộ đã tìm thấy thi thể nạn nhân chìm sâu dưới đáy hồ, cách điểm phát hiện quần áo và dép hơn 10 mét./.

Đậu Tất Thành (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/dieu-tra-lam-ro-vu-nam-thanh-nien-tu-vong-duoi-ho-khi-di-bat-ca/646347.vnp