Điều tra, làm rõ vụ mất trộm tại Di tích đền Hậu

Đây là vụ mất trộm thứ 2 trong vòng 5 năm qua tại đền Hậu. Trước đây đền đã từng bị mất trộm 1 đôi hạc.

Cơ quan CSĐT, CA huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên cho biết, đơn vị đang tích cực điều tra, làm rõ vụ trộm cắp tài sản xảy ra tại Di tích văn hóa cấp quốc gia đền Hậu thuộc xã Đông Kết, huyện Khoái Châu.

Theo trình báo của BQL di tích, cuối tháng 7-2018, di tích bị trộm đột nhập lấy đi 5 đạo sắc phong từ thời Nguyễn và 2 bát hương cổ bằng gỗ.

Người trông coi đền cho hay, lợi dụng trời mưa, đêm tối, kẻ gian trèo qua cửa sổ, cắt hàng chắn cửa; sau đó đột nhập vào hậu cung phá cửa khám thờ để lấy trộm sắc phong và bát hương cổ.

 Đền Hậu- nơi xảy ra vụ mất trộm

Đền Hậu- nơi xảy ra vụ mất trộm

Được biết, đền Hậu thờ Linh Lang Đại Vương và Nguyễn Siêu. Đền đã được xếp hạng di tích cấp quốc gia năm 2004. 5 đạo sắc phong vừa bị mất trộm là một trong những đồ thờ tự cổ ở đền Hậu cùng với ngai thờ, kiệu bát cống.

Đây là vụ mất trộm thứ 2 trong vòng 5 năm qua tại đền Hậu. Trước đây đền đã từng bị mất trộm 1 đôi hạc.

Qua vụ việc trên, lực lượng chức năng đưa ra khuyến cáo đối với ban quản lý ở các di tích cần nâng cao cảnh giác, tăng cường trông coi di tích để hạn chế những vụ trộm đột nhập tương tự.

Vụ việc đang được công an huyện Khoái Châu tích cực điều tra, làm rõ.

Nam Du

Nguồn PL&XH: http://phapluatxahoi.vn/dieu-tra-lam-ro-vu-mat-trom-tai-di-tich-den-hau-120316.html