Điều tra làm rõ vụ chết ba người

Ngày 30-12, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của ba người trên địa bàn phường Phúc Diễn. Theo điều tra ban đầu, khoảng 23 giờ đêm ngày 28-12, tại một ngôi nhà trên địa bàn phường Phúc Diễn, phát hiện ba người đã chết trong một căn phòng nhỏ.

Đáng chú ý, có một người tên V.A (SN 1992) có hình dáng bên ngoài là nam giới, nhưng giới tính trên căn cước công dân lại thể hiện là nữ giới, hai nạn nhân còn lại là nữ giới. Cơ quan công an phát hiện tại phòng ở của ba cô gái có một bếp than tổ ong, căn phòng khá chật hẹp. Tại hiện trường, cơ quan chức năng cũng thu giữ được ba bức thư tuyệt mệnh của ba người.

Án mạng

Tối 29-12, tại nhà riêng của chị Vũ Thị Huyền (SN 1981, trú tại cột 8, phường Hồng Hà, TP Hạ Long), đang trú tại thôn 10B, xã Hải Xuân, TP Móng Cái, đối tượng Phạm Văn Hương (là chồng của chị Huyền, có tên gọi khác là Hưng, SN 1981, trú tại cột 8, phường Hồng Hà, TP Hạ Long), đã dùng súng tự chế bắn chết chị Huyền. Sau khi gây án, đối tượng Hương đã cầm theo khẩu súng đến nhà vợ cũ là chị Vũ Thị Yến, SN 1981, trú tại khu 1, phường Hải Hòa, TP Móng Cái, nhưng chỉ có hai cháu là con chung của Hương và chị Yến ở nhà. Đối tượng Hương đã xông vào nhà sử dụng súng bắn vỡ cửa kính và cầm súng cố thủ ở cầu thang trong nhà.

Công an TP Móng Cái triển khai lực lượng tiếp cận hiện trường. Đến 23 giờ cùng ngày, quan sát qua hệ thống ca-mê-ra phát hiện Phạm Văn Hương đang ngồi cầm súng tỳ vào cằm thì súng phát nổ, làm Hương chết tại chỗ. Kết quả điều tra bước đầu xác định nguyên nhân vụ án là do mâu thuẫn trong cuộc sống gia đình. Ngoài ra, đối tượng Hương có biểu hiện sử dụng ma túy tổng hợp.

Tội phạm ma túy

Ngày 30-12, Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, vừa quyết định khởi tố vụ án hình sự, đồng thời tập trung lực lượng truy bắt hai đối tượng vứt lại xe bán tải cùng gần 250 kg ma túy đá, bỏ trốn vào rừng khi gặp lực lượng chức năng. Trước đó ngày 21-12, Tổ công tác của Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh tuần tra trên tuyến quốc lộ 12A tại xã biên giới Dân Hóa, huyện Minh Hóa, phát hiện xe bán tải có nghi vấn cho nên ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra. Lái xe xuống xe xuất trình giấy tờ nhưng ngay sau đó đã phóng xe bỏ chạy rồi bất ngờ tông vào lan can đường. Hai người trên xe nhanh chóng mở cửa, chạy vào rừng lẩn trốn.

Lực lượng chức năng phát hiện trên ô-tô bán tải có gần 250 kg ma túy đá. Qua điều tra, Công an tỉnh Quảng Bình đã xác định hai đối tượng bỏ trốn là Lầu A Hồng (SN 1994, dân tộc H’Mông, trú tại xã Pu Nhi, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên) và Và A Lử (SN 1993, dân tộc H’Mông, trú tại xã Na Ư, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên).

Thực phẩm không rõ nguồn gốc

Ngày 30-12, Phòng Cảnh sát môi trường Công an TP Hà Nội cho biết, đang phối hợp Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 11, Cục QLTT Hà Nội điều tra, xử lý vụ phát hiện hai công-ten-nơ thực phẩm đông lạnh có dấu hiệu nhập lậu. Theo đó, sáng cùng ngày, kiểm tra hai công-ten-nơ chở hàng thực phẩm đông lạnh tại khu vực sân siêu thị MM Mega Market, đường Phạm Văn Đồng (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội), lực lượng chức năng phát hiện nhiều thùng xốp đựng lưỡi vịt, trứng non và nầm lợn đông lạnh có tem nhãn Trung Quốc. Tuy nhiên, tài xế không xuất trình được hóa đơn chứng từ của lô hàng.

Vận chuyển, buôn bán pháo nổ

Ngày 30-12, tại ba-ri-e số 1 đường chuyên dụng vận tải hàng hóa, khu vực mốc 1119 - 1120, địa phận Kéo Khám, thị trấn Đồng Đăng (huyện Cao Lộc), lực lượng chức năng tỉnh Lạng Sơn bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Lực (SN 1987, trú tại tỉnh Nam Định) điều khiển xe công-ten-nơ 98C-101.15 đang nhập cảnh từ Trung Quốc vào Việt Nam. Qua kiểm tra, thu giữ tại chỗ 15 thùng pháo hoa và 90 quả pháo dạng lựu đạn, tổng trọng lượng gần 120 kg. Đối tượng Lực khai nhận chở thuê số pháo cho một người đàn ông ở Trung Quốc đưa về tỉnh Hà Tĩnh, với tiền công 15 triệu đồng.

* Ngày 30-12, Công an TP Hải Phòng cho biết, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thủy Nguyên đã khởi tố bị can, tạm giam đối với Lê Đình Tỵ, SN 1990 (ở huyện Thủy Nguyên), để điều tra, xử lý về hành vi buôn bán pháo nổ. Tỵ bị bắt giữ khi đang vận chuyển 6,4 kg pháo hoa nổ đi tiêu thụ. Khám xét khẩn cấp nơi ở của Tỵ, cơ quan công an thu giữ thêm 19 bánh pháo các loại. Tổng trọng lượng số pháo hoa nổ thu được là 79 kg. Bước đầu, Tỵ khai nhận khi lái xe từ Hải Phòng chở hàng lên cửa khẩu Tà Lùng (Cao Bằng) đã mua pháo mang về bán kiếm lời.

Tuyên án phạt tù bốn cán bộ TAND tỉnh Phú Yên

Sau năm ngày xét xử, chiều 30-12, Hội đồng xét xử sơ thẩm vụ án tham ô tài sản xảy ra tại TAND tỉnh Phú Yên đã tuyên án đối với bốn bị cáo nguyên là cán bộ lãnh đạo TAND tỉnh này. Theo đó, Lê Văn Phước, nguyên Chánh án, bị phạt 15 năm 6 tháng tù; Trương Công Lộc, nguyên phụ trách kế toán, 17 năm tù; Huỳnh Thị Nhã Nhàn, nguyên thủ quỹ, 15 năm tù; Ngô Thị Phương Thảo, nguyên kế toán viên, 3 năm tù. Về phần dân sự, các bị cáo liên đới trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho ngân sách nhà nước 2,8 tỷ đồng.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Yên, từ năm 2010 đến tháng 8-2017, bốn bị cáo nêu trên đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao, thống nhất lập khống chứng từ, sổ sách chiếm đoạt hơn 2,8 tỷ đồng.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/phapluat/thoi-su/item/42760002-dieu-tra-lam-ro-vu-chet-ba-nguoi.html